Không quân Nga sắp tiếp nhận tiêm kích từng thử nghiệm ở chiến trường Syria?

Hôm 8/11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 đầu tiên hiện sẵn sàng được bàn giao cho lực lượng không quân vũ trụ nước này.

“Liên quan tới chương trình sản xuất chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, chiếc tiêm kích Su-57đầu tiên hiện sẵn sàng bàn giao cho quân đội. Nó sẽ được chuyển giao cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga trước thời điểm cuối năm nay”, TASS dẫn lời Thứ trưởng Krivoruchko phát biểu sau chuyến thăm tới Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ), đơn vị sản xuất máy bay quân sự Su-57.

Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga. (Ảnh minh họa)

Cũng theo ông Krivoruchko, “trong năm tới, lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận thêm một chiếc Su-57 trước khi dây chuyền sản xuất tăng thêm nhiều lần”.

Theo hợp đồng, cho tới năm 2028, lực lượng hàng không vũ trụ Ngasẽ tiếp nhận 76 tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57.

Su-57 (trước đây gọi là PAK FA) là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga. Su-57 lần đầu tiên bay thử nghiệm là vào năm 2010. Tại triển lãm Army-2019, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng mua 76 máy bay chiến đấu Su-57.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Su-57 được thiết kế để tiêu diệt tất cả các mục tiêu trên không ở tầm xa và tầm gần, cũng như tập kích đối phương ở dưới đất và trên biển, và vượt qua hệ thống phòng không mà kẻ địch thiết lập.

So với những mẫu máy bay trước đây, Su-57 kết hợp khả năng của máy bay quân sự và phi cơ tiêm kích. Su-57 còn được sản xuất từ những chất liệu tổng hợp, áp dụng những công nghệ hiện đại và đảm bảo hình dáng khí động học nhằm giúp tiêm kích tránh bị radar đối phương phát hiện.  

Về mặt vũ khí, Su-57 được cho sẽ được trang bị các loại tên lửa siêu thanh hiện đại. Ngoài ra, Su-57 đã được thử nghiệm hoạt động trong điều kiện thực chiến ở Syriavà ghi nhận những kết quả tích cực.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: không quân Nga tiêm kích Su-57 thử nghiệm chiến trường Syria tình hình syria căng thẳng ở syria quân đội nga

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !