Người đàn ông ngoài 60 tuổi đổ xăng tự thiêu vì không được chấp thuận làm đám cưới

Tức giận vì không được cơ quan đăng ký kết hôn với người nước ngoài chấp thuận cho làm đám cưới, người đàn ông đổ xăng lên người và tự thiêu. 

Một người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Hàn Quốc rơi vào tình trạng nguy kịch, sau khi người này tự thiêu ngay tại cơ quan đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Nguyên nhân là do người đàn ông vô cùng tức giận trước việc cơ quan đăng ký không chấp thuận sắp xếp để ông kết hôn với một người nước ngoài.

{keywords}
Người đàn ông ngoài 60 tuổi ở Hàn Quốc đổ xăng tự thiêu vì không được chấp thuận làm đám cưới với người nước ngoài. (Ảnh minh họa)

Yonhap đưa tin, theo thông báo hôm 17/1 của cảnh sát Hàn Quốc, người đàn ông (64 tuổi) được giấu danh tính đã châm lửa và tự thiêu ngay tại văn phòng của cơ quan đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở đảo Jeju một ngày trước đó.

Trong quá trình thảo luận với người đứng đầu cơ quan đăng ký kết hôn với người nước ngoài, người đàn ông bất ngờ đổ chai xăng lên khắp người và sau đó dùng bật lửa để châm lửa tự thiêu.

Ngay lập tức, những người có mặt ở hiện trường đã hất nước vào người nạn nhân và dập lửa. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn bị bỏng cấp độ từ 1 – 3 ở nhiều bộ phận trên cơ thể, và đang nằm viện trong tình trạng bị hôn mê. 

Điều tra ban đầu của cảnh sát cho hay, người đàn ông tỏ ra buồn chán khi cơ quan đăng ký kết hôn với người nước ngoài từ chối sắp xếp cho ông này kết hôn do giấy tờ không hợp lệ.

Theo luật nhập cư, một công dân Hàn Quốc không đủ điều kiện để xin cấp visa cho vợ/chồng là người nước ngoài tới Hàn Quốc làm đám cưới trong vòng 5 năm, kể từ khi bức thư mời trước đó được gửi tới một người nước ngoài để tới Hàn Quốc với mục đích kết hôn.  

Các quan chức cảnh sát nhận định theo quy định trên, người đàn ông không đủ điều kiện để kết hôn với một người nước ngoài, do đám cưới trước đây của người này với người nước ngoài là vào năm 2017.

Cũng theo cảnh sát, lực lượng chức năng sẽ điều tra thêm về sự việc ngay khi người đàn ông tự thiêu tỉnh lại.

Tranh cãi tòa án Trung Quốc không cho ly hôn vì lý do ngoại tình

Tranh cãi tòa án Trung Quốc không cho ly hôn vì lý do ngoại tình

Bài báo của tòa án tỉnh Sơn Đông khiến dư luận Trung Quốc bức xúc khi cho rằng ngoại tình không thể là lý do để các cặp đôi nộp đơn ly hôn. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !