Không đeo khẩu trang ở Seoul sẽ bị phạt 88 USD

Chính quyền thành phố Seoul sẽ áp đặt hình phạt 100.000 won (88 USD) đối với những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng vào tuần tới.

{keywords}
Poster về quy định đeo khẩu trang bắt buộc được dán ở một trạm xe buýt tại thủ đô Seoul. (Ảnh: Yonhap)

Mục đích của hình phạt là nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của virus corona chủng mới gây dịch Covid-19. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được triển khai từ ngày 13/11 sau 1 tháng thử nghiệm, Yonhap dẫn lời giới chức Hàn Quốc.

Tuy nhiên, yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang được miễn với đối tượng là người dưới 14 tuổi, người tàn tật và những người có bệnh nền dễ bị khó thở khi phải đeo khẩu trang.

Trong khi những người khác có thể bị phạt hành chính ở mức thấp hơn so với quy định 20% nếu như họ cung cấp được lý do không đeo khẩu trang trước hạn chót đề ra.  

Chính quyền thành phố Seoul nhấn mạnh sẽ cho triển khai quy định bắt buộc đeo khẩu trang trên quy mô rộng hơn không chỉ ở trong trung tâm thành phố mà còn cả các quán cafe internet và rạp chiếu phim.

Trong đó, 5 khu vực chính áp dụng quy định đeo khẩu trang bắt buộc gồm các tòa nhà đa phương tiện trong hội đồng thành phố, phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm biểu tình và tuần hành, tòa nhà y tế và nhà dưỡng lão.

Đối với các tòa nhà đa phương tiện khác, luật bắt buộc đeo khẩu trang không chỉ được thực thi ở những quán bar, karaoke, nhà hàng ăn uống vốn đang áp dụng quy định giãn cách xã hội mà còn có 16 cơ sở thuộc nhóm “nguy cơ tầm trung” như các trường tư, hành lang, nhà thờ và hội trường tổ chức đám cưới trong nhà.

“Mục đích không phải là thu tiền phạt mà là ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 bên cạnh các hướng dẫn về giãn cách xã hội”, một quan chức thành phố Seoul chia sẻ.

Theo vị quan chức Seoul, những người vi phạm không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở trước khi bị phạt hành chính.

Cũng trong ngày hôm nay (1/11), Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo về kế hoạch giãn cách xã hội mới được chia làm 5 cấp độ thay vì 3 cấp như trước đây.

Tuyên bố của Thủ tướng Chung được công bố giữa lúc Hàn Quốc ghi nhận số ca mới mắc Covid-19 theo ngày tăng lên 3 con số, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước này hiện là 26.635.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !