Khám phá “thị trấn ma” Pripyat sau thảm họa Chernobyl
Được thành lập vào ngày 4/2/1970, Pripyat có lẽ là “thị trấn ma” nổi tiếng nhất thế giới. Pripyat là thành phố hạt nhân thứ 9 của Liên Xô, nhằm hỗ trợ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl gần đó. Năm 1986, khi thảm họa Chernobyl diễn ra, thành phố khi đó có gần 50.000 người buộc phải sơ tán tất cả.
Ngày nay, mức độ phóng xạ tại đây đã giảm, ngày càng có nhiều công ty của Ukraine khai thác tour du lịch có hướng dẫn viên đến Pripyat. Nơi đây có những cảnh tượng đổ nát, hoang tàn khiến nhiều người kinh ngạc.
Ngày 26/4/1986, một trong 4 lò phản ứng tại nhà máy Chernobyl, cách Kiev 110 km, phát nổ lúc 01h23' giờ địa phương, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. |
Hai ngày sau vụ nổ, bụi phóng xạ được phát hiện tận Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan, cách đó hơn 1.600 km. Nhiều công nhân tham gia khắc phục hậu quả tại Chernobyl bị phơi nhiễm chất phóng xạ. |
36 tiếng đồng hồ sau vụ nổ, chính quyền Xô Viết tổ chức di tản dân cư sinh sống chung quanh nhà máy. Đến tháng 5/1986, dân cư trong vòng bán kính 30 km. Trong ảnh một con cáo vẫn còn sống ở thị trấn. |
Lượng phóng xạ cao gấp 400 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. |
Thị trấn Pripyat ngày nay thu hút nhiều khách du lịch tới khám phá. |
"Thị trấn ma" nhìn từ trên cao. Cảm giác như vẫn có sự sống của con người tại đây. |
Bên trong một bệnh viện bỏ hoang. |
Một tòa nhà chung cư bỏ hoang được khách du lịch khám phá. |
Những chiếc xe ô tô giờ đã thành phế liệu. |
Cảnh hoang tàn đến "lạnh gáy" vẫn ám ảnh những khách du lịch đã tới đây. |
Cây thông Noel được Ukraine đặt vào ngày lễ Giáng sinh. |
Nhà máy nơi đặt lò phản ứng hạt nhân khi được chụp từ xa. |
Nhiều khu vực vẫn được dựng hàng rào thép gai cấm người lại gần. |
Ảnh: Sputnik