Kế hoạch “dọa người Mỹ sợ chết khiếp” của Triều Tiên là gì?

Triều Tiên có ý định phô trương “hàng trăm” tên lửa và rocket nhằm “dọa người Mỹ sợ chết khiếp” ngay trong cuộc diễu binh mừng ngày thành lập quân đội vào ngày 8/2 tới.

Hôm nay (31/1), hai nguồn tin ngoại giao chia sẻ với hãng tin CNN rằng Triều Tiên có kế hoạch "khoe" hàng chục tên lửa tầm xa trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập quân đội 8/2. Sự kiện này diễn ra chỉ trước một ngày Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 tại Hàn Quốc chính thức khai mạc.

Khả năng trong ngày kỷ niệm thành lập quân đội 8/2 tới, Triều Tiên sẽ "khoe" hàng trăm tên lửa trong lễ diễu binh.

Cụ thể, khả năng Triều Tiên sẽ cho ra mắt hàng chục tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15. Đây là loại tên lửa Bình Nhưỡng đã cho phóng thử nghiệm lần đầu tiên hồi tháng 11 năm ngoái.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng “trong thời gian tới”, Triều Tiên sẽ tiếp tục cho phóng thử tên lửa nhằm gửi đi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới tất cả các lực lượng quân sự mà Mỹ triển khai tới khu vực trong thời gian gần đây.

Thông tin này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu thông điệp liên bang lần đầu tiên. Ông Trump đã chỉ trích việc chính quyền nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vi phạm nhân quyền và quyết theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đây sẽ là lực lượng sớm trở thành mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ.

Trong sự kiện này, ông Trump cũng đã đề cập tới câu chuyện của các cá nhân liên quan tới Triều Tiên như công dân Triều Tiên đào tẩu Ji Seong-ho và cha mẹ của Otto Warmbier, một cựu sinh viên Mỹ đã thiệt mạng và được trả về nước sau 17 tháng bị giam giữ ở Triều Tiên. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !