KCNA: Triều Tiên quyết không đàm phán với Hàn Quốc vì tập trận chung với Mỹ

Theo hãng tin KCNA của Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã đích thân giám sát quá trình thử nghiệm vũ khí mới diễn ra vào ngày 10/8, đồng thời một quan chức ngoại giao đã bác bỏ khả năng có cuộc đàm phán liên Triều trong thời gian tới.

Vào ngày 10/8 Triều Tiên đã phóng hai vật thể bay được cho là tên lửa tầm ngắn, đánh dấu lần phóng tên lửa thứ năm trong vòng hai tuần của nước này. Hành động của Triều Tiên được cho là có mục đích phản đối các cuộc tập trận chung mới giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được cho là đích thân giám sát cuộc thử nghiệm tên lửa mới nhất. Nguồn: KCNA

Hai nước vừa thực hiện một cuộc diễn tập quân sự giả lập trên máy tính kéo dài 10 ngày, thay thế các hoạt động diễn tập quân sự quy mô lớn đã được ngừng lại để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington được tổ chức. Dù vậy, Triều Tiên vẫn gọi hoạt động này là hành vi “chuẩn bị cho chiến tranh”.

Theo hãng tin KCNA, các vật thể bay mà Triều Tiên vừa phóng đi được phát triển dựa trên điều kiện địa hình của Triều Tiên, và cuộc thử nghiệm mới nhất đã cho thấy “những yêu cầu đối với thiết kế của vũ khí đã được thỏa mãn”.

Bên cạnh đó, KCNA cũng dẫn lời một quan chức ngoại giao Triều Tiên rằng trong tương lai gần sẽ không có các cuộc đàm phán liên Triều chừng nào Hàn Quốc chấm dứt các hoạt động tập trận quân sự có “bản chất thù địch” của mình.

“Chúng tôi nhận thấy các cuộc tập trận quân sự này coi chúng tôi là một phe đối địch”, ông Kwon Jong-gun, Giám đốc của bộ phận phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết. “Họ phải hiểu rằng các cuộc đàm phán liên Triều trong thời gian tới sẽ khó có thể xảy ra chừng nào họ không chấm dứt các cuộc tập trận hoặc thể hiện thành ý thực sự của mình.”

Ông Kwon cho biết việc Hàn Quốc thúc giục Triều Tiên ngừng thử nghiệm tên lửa là “vô lý” khi Triều Tiên đang thể hiện quyền tự vệ chính đáng. “Ngay cả Tổng thống Mỹ cũng đưa ra tuyên bố rằng ông công nhận quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền, và rằng cuộc thử nghiệm của Triều Tiên là đối với loại tên lửa tầm ngắn mà nhiều nước đang làm”, ông Kwon nói.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn xây dựng hình ảnh của mình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, ông Trump đã tỏ ra bình tĩnh trước hàng loạt cuộc thử nghiệm tên lửa Triều Tiên với lý do chúng không vi phạm cam kết từ bỏ thử nghiệm hạt nhân và các loại tên lửa tầm xa của ông Kim.

Ông Trump thông báo trên Twitter vào ngày 11/8 là ông Kim đã gửi đi một bức thư “có nội dung rất hay” rằng ông sẵn sàng bắt đầu đàm phán trở lại sau khi các cuộc tập trận chung “vô lý và đắt đỏ” với Hàn Quốc kết thúc.

Ông cũng gọi tín hiệu của Triều Tiên giống như “một lời xin lỗi nhỏ khi đã thử tên lửa tầm ngắn, và hoạt động này sẽ kết thúc khi các cuộc diễn tập chấm dứt”.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: Triều Tiên Hàn Quốc Mỹ thử nghiệm tên lửa tập trận đàm phán

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !