John McCain: Nga triển khai tên lửa hạt nhân bất chấp hiệp ước INF
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. |
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tuyên bố rằng, theo những thông tin riêng của ông, Nga đã triển khai tên lửa hạt nhân bất chấp vi phạm Hiệp ước về cấm triển khai lực lượng hạt nhân tầm ngắn và trung (INF).
"Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục thử phản ứng của chính quyền mới ở Mỹ, khi tiếp tục triển khai các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân trên đất liền mặc vi phạm Hiệp ước INF. Hành động này trở thành mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với lực lượng Mỹ tại châu Âu và các đồng minh NATO của chúng ta", ông McCain tuyên bố.
"Tất cả những sự kiện diễn ra gần đây trên thế giới đòi hỏi chính quyền mới của Mỹ nhanh chóng thông qua các biện pháp hành động kịp thời nhằm củng cố quan điểm của Hoa Kỳ ở châu Âu và để bảo vệ các đồng minh của chúng ta", ông McCain nói.
Ngoài ra, ông McCain cũng kêu gọi Mỹ nâng cấp lực lượng hạt nhân của mình và sẵn sàng "đối đầu với các học thuyết hạt nhân của Nga".
Trước đó, Quân đội Mỹ và chính quyền thời Cựu Tổng thống Obama đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước INF.
Hôm thứ Ba (14/2), tờ New York Times, trích dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ, thông báo rằng quân đội Nga đã triển khai một đơn vị tên lửa hành trình trên mặt đất lớp "đất-đối-đất", theo quan điểm của Mỹ, vi phạm Hiệp ước INF.
Ngoài ra, tờ báo nhấn mạnh rằng, Nga triển khai hai tiểu đoàn tên lửa hành trình, một trong số đó được triển khai tại thao trường Kapustin Yar. Theo các nguồn tin, tiểu đoàn thứ hai trong tháng 12/2016 đã được triển khai tại một căn cứ bí mật.
Hiệp ước INF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988.
Nội dung chính của văn kiện này cấm các bên tham gia xử lý, sản xuất hoặc tiến hành phóng thử các loại tên lửa hạt nhân có tầm bắn từ 500-5.500km phóng từ mặt đất.