Iran thay tướng Soleimani trả thù tương xứng Mỹ, nói dễ làm khó

Iran tuyên bố đã hoàn thành chuẩn bị những hành động báo thù tương xứng nhằm vào Mỹ sau vụ ám sát tướng Soleimani.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ông Ali Shamkhani đã cảnh báo Chính phủ Mỹ rằng, Iran đã hoàn tất quá trình chuẩn bị để “trả thù” việc Mỹ ám sát tướng cấp cao của Iran, ông Soleimani hồi đầu năm 2020. Thời gian gần đây, các tướng lĩnh cấp cao của Iran thường xuyên nhắc đến sự kiện trên và đã nhiều lần cảnh cáo, sẽ áp dụng biện pháp trả thù tương xứng với hành động của Mỹ.

{keywords}
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ông Ali Shamkhani. Nguồn: Sina

Theo báo cáo của hãng IranFrontPage của Iran hôm 23/7, ông Ali Shamkhani đã tuyên bố trên mạng xã hội và cho biết, Tổng thống Mỹ đã thừa nhận chính ông hạ lệnh tiêu diệt “hai nhân vật kiệt xuất của Iran trong hoạt động chống khủng bố” là tướng Soleimani và tướng Abu Mahdi al-Muhandis. "Iran và Iraq sẽ là người báo thù cho những liệt sĩ này và chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi thủ phạm bị trừng phạt. Sự trả thù khủng khiếp nhất đang đến gần với nước Mỹ", ông nhấn mạnh.

Chuẩn Đô đốc Ali Shamkhani tái khẳng định, vụ ám sát tướng Qasem Soleimani là món quà lớn nhất của Washington đối với khủng bố trong khu vực. “Mỹ và Israel phẫn nộ và có ác cảm với tướng Qassem Soleimani và thủ lĩnh Abu Mahdi al-Muhandis là do vai trò không thể thay thế của họ trong việc chống lại quân khủng bố Takfiri trong khu vực”, ông Shamkhani nói.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Seyyed Ali Khamenei cũng cảnh báo rằng, Iran chắc chắn sẽ đáp trả vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani. Tại cuộc họp với Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi ở Tehran hôm 21/7, ông Khamenei nhấn mạnh, Iran sẽ không bao giờ quên vụ ám sát tướng Soleimani, “chúng tôi nhất định sẽ đáp trả tương xứng đối với người Mỹ”.

Về phía Iraq, Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kadhimi nhấn mạnh, Iraq sẽ phối hợp tư pháp với Iran để khởi kiện các quan chức của Mỹ liên quan đến vụ không kích sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani hồi đầu năm nay.

{keywords}
Cuộc gặp giữa lãnh đạo Iran và Iraq hôm 21/7. Nguồn: Sina.

Thời gian qua, Iran liên tục tiến hành các hành động báo thù, chủ yếu nhằm vào căn cứ của Mỹ ở Iraq, các cuộc trả thù của Iran đã tạo ra một số thiệt hại cho Mỹ. Giới phân tích cho rằng, tuyên bố mới nhất của Iran cho thấy, Tehran sẽ leo thang hành động trả thù. Nhiều khả năng, thời gian tới, phạm vi trả thù của Iran sẽ vượt ra khỏi các căn cứ của Mỹ ở đất nước Iraq, không loại trừ trường hợp Iran nhằm trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ.

Trước đó, Iran đã ra lệnh bắt 36 quan chức chính trị và quân sự Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump, liên quan đến vụ ám sát tướng Soleimani và yêu cầu Interpol trợ giúp. Công tố viên Ali Alqasimehr của Tehran cho biết, ông Donald Trump cùng với hơn 30 người khác mà Iran cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công ngày 3/1 giết chết tướng Soleimani, đối mặt với "cáo buộc giết người và khủng bố".

Alqasimehr cũng cho biết, Iran đã yêu cầu lệnh "truy nã đỏ" đối với ông Trump và những người khác. Đây là yêu cầu thực thi pháp luật ở cấp cao nhất do Interpol ban hành, có phạm vi trên toàn thế giới, yêu cầu tìm kiếm địa điểm và bắt giữ cá nhân được nêu tên. Tuy nhiên, Interpol đã từ chối yêu cầu của Iran.

Hồi tháng 1/2020, chuẩn đô đốc Ali Shamkhani cũng tuyên bố, Iran có đến 13 kịch bản “rửa hận” và thậm chí nếu kịch bản yếu nhất được nhất trí tiến hành, đó vẫn sẽ là “cơn ác mộng lịch sử” với người Mỹ. Ngoài ra, đầu tháng 7/2020, Chuẩn đô đốc Ali Reza Tangsiri, Tư lệnh lực lượng hải quân thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Iran đã xây dựng các “thành phố tên lửa” ngầm và cảnh báo đây sẽ là “cơn ác mộng” với đối phương, chủ yếu nhằm vào Mỹ. Các “thành phố tên lửa” được bố trí cả trên đất liền lẫn ngoài khơi dọc bờ biển vịnh Persian và vịnh Oman.

Một số chuyên gia phân tích tình hình Trung Đông nhận định rằng, hiện nay cả hai bên vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 và đều vẫn chưa thật sự kiểm soát được dịch bệnh này. Nếu cả Mỹ và Iran đẩy mối bất hoà và đối địch lâu nay giữa hai bên lên đến cao trào mới sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho song phương, đặc biệt, Tổng thống Trump đang trong giai đoạn chuẩn bị tái tranh cử cũng như đang tập trung vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nếu Iran có những hành động leo thang nguy hiểm như ám sát tướng lĩnh cấp cao của Mỹ, trong bối cảnh hai bên liên tục va chạm nhau ở vịnh Ba Tư, khó có thể bảo đảm không có sự cố ngoài ý muốn nào xảy ra. Khi đó, toàn bộ Trung Đông sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh cục bộ, cuộc chiến này sẽ khác xa với cuộc chiến ở Syria hay Libya.

Trong tình hình hiện nay, Chính phủ hai bên đều nhận thức được rằng, răn đe, cảnh cáo lẫn nhau có lợi về đối nội trong khi giao tranh quân sự trực tiếp với nhau thì sẽ đều bị tổn hại. Do vậy, việc Iran “trả thù tương xứng với Mỹ” nói thì dễ chứ làm lại rất khó, nếu như không muốn nói là không thể đối với cả hai bên. Đơn giản vì cả hai bên đều không dám và không thể liều, bởi cả hai đều chỉ thua thiệt bất kể bên nào khai hoả trước.

Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch do hai sai lầm ‘chết người’

Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch do hai sai lầm ‘chết người’

Tạp chí Focus của Đức phân tích, Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới và lý do là bởi hai sai lầm "chết người" của chính quyền Tổng thống Trump.

Đức Trí (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !