Iran “phán” gì về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban?

RIA đưa tin, hôm 1/3, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, cuộc xâm lược của Mỹ vào Afghanistan và sự hiện diện của họ sau đó tại quốc gia này đã kết thúc bằng “sự đầu hàng”.

Trước đó, hôm 29/2, Mỹ và phong trào Taliban đã ký kết một thỏa thuận hòa bình, tiến tới rút đáng kể quân đội Mỹ khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif . Ảnh: RIA.

Theo truyền thông, Hoa Kỳ và Taliban đã ký kết thỏa thuận lịch sử, tiến tới rút đáng kể quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và nhiều khả năng mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến kéo dài trong nhiều năm qua của Washington.

Thỏa thuận được ký kết bởi đặc phái viên của Mỹ Zalmay Khalilzad và Mullah Abdul Ghani Baradar, trưởng bộ phận ngoại giao của Taliban. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã có mặt để chứng kiến lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pompeo cho biết, Mỹ sẽ theo dõi chặt chẽ mức độ tuân thủ của Taliban đối với những cam kết mà họ đã đưa ra, và điều chỉnh tiến độ rút quân theo hành động của họ.

“Đây là cách chúng tôi đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không bao giờ tạo điều kiện cho khủng bố quốc tế nữa”, ông Pompeo nói.

Về phía Iran Ngoại trưởng Iran viết trên Twitter cho hay: “Những kẻ xâm lược Mỹ không bao giờ nên cân thiệp quân sự vào Afghanistan. Nhưng họ đã làm như vậy rồi đổ lỗi cho những người khác về hậu quả của việc làm đó. Giờ đây, sau 19 năm bị sỉ nhục, Mỹ đã đề xuất “văn bản đầu hàng” (Thỏa thuận hòa bình Mỹ-Taliban). Dù là ở Afghanistan, Syria, Iraq hay Yemen, Mỹ luôn là khởi đầu của rắc rối. Mỹ sẽ rút khỏi và để lại một mớ hỗn độn”.

Trong văn bản thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Taliban nói rằng cuộc đối thoại với Afghanistan liên quan đến Taliban và chính phủ dự kiến diễn ra vào ngày 10/3. Mỹ và Taliban cũng nhất trí thực hiện trao đổi tù nhân, theo đó khoảng 5.000 tù nhân Taliban và 1.000 tù nhân thuộc lực lượng an ninh Afghanistan sẽ được trao đổi.

Theo thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Taliban, quân đội Mỹ sẽ giảm xuống 8.600 lính từ số lượng 12.000-13.000 lính hiện tại trong vòng 135 ngày. Nếu Taliban tuân thủ các cam kết của mình thì Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ hoàn tất việc rút các lực lượng còn lại khỏi Afghanistan trong vòng 14 tháng và sẽ rút tất cả các lực lượng của mình tại các căn cứ còn lại.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !