Iran bắt 8 người trong cuộc biểu tình bị nghi do CIA "cài cắm"
Bộ Tình báo Iran cho biết, những người bị bắt “đã tham gia vào các hoạt động huấn luyện do CIA tài trợ ở nhiều quốc gia khác nhau để hoạt động dưới vỏ bọc là những phóng viên dân sự”. Sáu người trong số đó đã bị bắt khi tham gia biểu tình và “thực hiện mệnh lệnh của CIA”, trong khi hai người khác bị bắt khi đang tìm cách “gửi thông tin ra nước ngoài”.
Cuộc biểu tình ở Iran vẫn đang diễn ra, và chính quyền nước này nghi ngờ sự việc này có bàn tay của Mỹ nhúng vào. |
Theo Bộ Tình báo Iran, tất cả những người này được cho là đã nhận lệnh tham gia biểu tình và chuẩn bị các báo cáo, “đặc biệt là nhiều đoạn phim khác nhau”. Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei trước đã đã nói rằng cuộc biểu tình diễn ra bởi một “âm mưu nghiêm trọng, thâm độc và nguy hiểm” của Mỹ nhằm gây bất ổn ở Iran. Ông Khamenei cũng đưa ra tuyên bố cảm ơn người dân Iran đã ngăn chặn tình trạng hỗn loạn sau khi nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ diễn ra.
Nhiều chính trị gia và truyền thông phương Tây đã tìm cách lợi dụng cuộc biểu tình ở Iran và hi vọng một cuộc “cách mạng” mới có thể đang diễn ra, song tình hình đã trở nên yên ắng hơn trong những ngày qua.
Trong khi phần lớn các hoạt động biểu tình đều diễn ra một cách yên bình, một số kẻ quá khích đã đốt cháy ngân hàng và cửa hàng, tấn công sở cảnh sát và thậm chí sát hại các sĩ quan an ninh. Số người biểu tình thiệt mạng trong bạo động không được công bố, mặc dù một số nguồn tin phương Tây nói rằng đã có người chết.
Chính phủ Iran đã bảo vệ cho chính sách tăng giá xăng dầu của mình, khi họ nói rằng họ sẽ dùng khoản tiền có thêm để hỗ trợ cho những người dân nghèo. Iran hiện đang gặp vấn đề thâm hụt ngân sách do dòng tiền mặt có được từ dầu mỏ giảm xuống vì Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp đặt trừng phạt đối với quốc gia này. Mỹ đã yêu cầu, thậm chí là đe dọa, các nước khác làm theo nhưng không thành công.