Hong Kong: Hàng ngàn người biểu tình lại xuống đường
Người dân Hong Kong chuẩn bị sẵn tư trang cho cuộc biểu tình kéo dài sắp tới. |
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Hong Kong đã khiến hàng chục ngàn người dân xuống đường tham gia vào các đoàn tuần hành yêu cầu chính quyền tổ chức cuộc bầu cử tự do và Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phải từ chức.
Thậm chí, nhiều người còn chuẩn bị sẵn lều ngủ để tham gia cuộc biểu tình dài ngày trên đường phố bất chấp lệnh giải tán của cảnh sát. Hoạt động phong tỏa các cung đường chính bên trong và ngoài trung tâm thành phố của người biểu tình cũng đã khiến giao thông và sinh hoạt thường ngày bị xáo trộn.
Cảnh sát Hong Kong cho biết họ sẽ đưa ra hành động vào thời gian thích hợp nhưng không nói rõ sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với người biểu tình.
“Tôi mới dựng chiếc lều của mình dưới chân cầu và tôi sẽ tham gia đoàn biểu tình tới khi có thể. Có lẽ, tôi sẽ quay trở lại trường học cả ngày nhưng tôi sẽ cố gắng để quay lại với đoàn biểu tình”, Reuters dẫn lời sinh viên Wong Lai-wa (23 tuổi) nói.
Nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình tại Hong Kong là do hồi tháng Tám, Trung Quốc tuyên bố những ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử vào chính quyền đặc khu năm 2017, sẽ phải thông qua quyết định lựa chọn ứng cử của giới chức đại lục.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng khẳng định các cuộc biểu tình tại Hong Kong là hành động phi pháp. Thậm chí, hôm 10/10, Trung Quốc còn chỉ trích quốc hội Mỹ đã gửi đi một “thông điệp sai lầm” về cuộc biểu tình trên với “chủ đích tấn công” Trung Quốc.
Theo bản báo cáo thường niên gửi lên quốc hội Mỹ, Ủy ban điều hành các vấn đề về Trung Quốc cho rằng Washington nên ủng hộ nền dân chủ và quyền bỏ phiếu tại Hong Kong.
Người biểu tình nấu ăn ngay trên đường phố. |
Phát biểu tại Berlin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh: “Tình hình tại Hong Kong là chuyện nội bộ của Trung Quốc và mọi quốc gia cần tôn trọng chủ quyền của nước khác".
Ông Lý khẳng định Trung Quốc đã và sẽ không thay đổi chính sách về quyền tự trị của Hong Kong.“Tôi đảm bảo rằng người dân Hong Kong và chính quyền Hong Kong có đủ khả năng để duy trì sự thịnh vượng và ổn định xã hội”, ông Lý nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà hy vọng các cuộc biểu tình sẽ vẫn diễn ra trong không khí hòa bình và “những biện pháp giải quyết sẽ được thông qua trong các phiên trao đổi, thỏa mãn nguyện vọng của người dân Hong Kong”.