Hơn 760 người thương vong sau tuyên bố về Jerusalem của ông Trump
Theo Sputnik, một trong 2 người thiệt mạng được xác định là Mahmoud al-Masri (30 tuổi). Người này đã bị các lực lượng Israel ở thành phố phía nam dải Gaza Khan Yunis bắn.
Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Palestine, hơn 760 người đã bị thương sau các cuộc xô xát ở dải Gaza, khu Bờ Tây và thành phố Jerusalem sau khi Mỹ thay đổi chính sách hàng thập niên để công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Người Palestineđụngđộ với lực lượng an ninh Israel sau khiông Trump công nhậnJerusalem là thủ đô của Israel. |
“Sau khi 2 người Palestine thiệt mạng ở dải Gaza, 3 người khác được xác định đang trong tình trạng nguy kịch”, phát ngôn viên Bộ Y tế dải Gaza Ashraf Kidra cho hay.
Các cuộc đụng độ bùng phát hôm 8/12 nhanh chóng lan rộng sang các khu vực Bethlehem, Hebron, Nablus, Ramallah, Jenin, Jericho, Tulkarm, Qalqiliya, Jerusalem và nhiều thành phố khác sau khi đoàn người biểu tình xuống phố mang theo băng rôn phản đối quyết định của Mỹ và Israel.
Nhiều đoạn video được chia sẻ trên các mạng xã hội cho thấy, lực lượng quân đội vũ trang và cảnh sát Israel đã xô xát với người biểu tình đồng thời dùng hơi cay, bắt giữ những người trẻ tuổi đã ném đá, ghế và nhiều vật dụng trên đường vào lực lượng chức năng cũng như đốt lốp xe.
Vào chiều ngày 8/12, Hiệp hội Lưỡi liềm đỏ Palestine xác nhận vài trăm người biểu tình đã bị thương. Thương vong của lực lượng an ninh Israel chưa được thông báo.
Lực lượng quốc phòng Israel (IDF) cho biết các binh sĩ đã “nổ súng vào hai người Palestine quá khích”.
IDF nói thêm, hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome đã đánh chặn thành công một quả tên lửa được bắn từ phía dải Gaza vào phía nam Israel. Đây là lần thứ ba IDF ngăn được các cuộc tấn công từ khu vực dải Gaza do Hamas kiểm soát kể từ ngày 7/12.
Để đối phó trước tình hình căng thẳng, IDF đã triển khai một xe tăng và máy bay tấn công hai khu vực quân sự ở dải Gaza.
Hôm 6/12, Tổng thống Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị phương án di dời đại sứ quán từ Tel Aviv về Jerusalem.
Phía Israel đã lên tiếng ủng hộ quyết định của Mỹ. Song nhiều quốc gia khác bao gồm các đồng minh châu Âu của Mỹ khẳng định động thái của Washington đang tác động xấu tới tiến trình hòa bình giữa Israel –Palestine. Người hồi giáo trên khắp thế giới cũng đã tiến hành biểu tình sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố về Jerusalem.