Hơn 40 tay súng được Mỹ chống lưng ở Syria bỏ mạng dưới tay IS

Hơn 40 tay súng được Mỹ chống lưng ở Syria đã thiệt mạng trong các đợt giao tranh với quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong tuần qua.

Theo hãng tin AMN, đây là thông tin được Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) công bố hôm 27/10.

Theo SOHR, trong tuần qua, ít nhất 41 tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn đã thiệt mạng trong đợt tấn công nhằm vào thị trấn chiến lược Hajin, phía đông nam tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hoạt động ở Syria.

Kênh truyền thông của IS là Al-‘Amaq cũng đã xác nhận thông tin trên. Al-‘Amaq còn cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh IS bắt sống 6 thành viên SDF.

Thậm chí, IS còn đẩy lùi đợt tấn công quy mô lớn của SDF gần thành trì của tổ chức khủng bố tại thị trấn Hajin. Trận chiến này kéo dài trong vài giờ đồng hồ trong 2 ngày 25 – 26/10.

Trong thời gian qua, SDF liên tiếp cho triển khai các đợt tấn công nhằm tiêu diệt sào huyệt IS ở Hajin song chính các tay súng khủng bố lại nhiều lần đáp trả và đẩy lùi được thế tấn công của SDF.

Mới đây, trong tuyên bố được phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, Moscow cáo buộc Mỹ liên quan trực tiếp tới một vụ tấn công bằng UAV nhằm vào căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria hồi đầu năm nay. Theo đó, 13 UAV được máy bay do thám P-8 Poseidon của Mỹ hoạt động gần căn cứ Khmeimim, điều khiển.

RT đưa tin, phát biểu tại Hội nghị An ninh thường niên Hương Sơn tại Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 25/10, Thứ trưởng Fomin nhấon mạnh máy bay Boeing P-8 Poseidon đã được Mỹ điều động tới khu vực tỉnh Latakia đúng ngày 6/1. Đây cũng chính là thời điểm 13 UAV thực hiện tấn công căn cứ của Nga. Cụ thể, máy bay trinh sát của Mỹ đã điều khiển các UAV trên, trong khi binh sĩ Nga ở căn cứ Khmeimim tiến hành chiến tranh điện tử để cản tín hiệu điều khiển UAV tham gia đợt tấn công.

Về phần mình, Lầu Năm Góc vẫn khẳng định các UAV từng tấn công căn cứ Nga ở Syria có thể dễ dàng được chế tạo, do phụ tùng có thể mua được trên các chợ công nghệ.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !