Hệ thống phòng không Syria bắn rơi hơn 20 tên lửa của Israel

Sử dụng các hệ thống phòng không của Nga, quân đội Syria đã tiêu diệt 21/24 tên lửa mà Israel phóng nhằm tấn công thủ đô Damascus.  

Quân đội Nga cho hay, các hệ thống phòng không của Syria đã đánh chặn được gần như toàn bộ số tên lửa mà Israel phóng nhằm tấn công thủ đô Damascus.

Trong số 24 tên lửa mà quân đội Israel phóng từ không phận Lebanon về phía Damascus, quân đội Syria đã tiêu diệt được 21 tên lửa.

{keywords}
Tiêm kích F-15 của quân đội Israel. (Ảnh: Reuters)

“Vào lúc 1h30 sáng ngày 3/9, 4 chiến đấu cơ chiến thuật F-15 của không quân Israel đã phóng 24 tên lửa dẫn hướng từ không phận Lebanon nhằm vào các mục tiêu ở Syria”, RT dẫn lời Thiếu tướng Vadim Kulit, quân chức thuộc Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga. 

Ông Kulit nhấn mạnh, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ được 21 tên lửa nhờ sử dụng các hệ thống Buk-M2E và Pantsir-S1do Nga sản xuất.

Trước đó, truyền thông Syria đưa tin một vụ không kích đã xảy ra vào lúc 1h30 sáng (giờ địa phương) vào ngày 3/9 và khẳng định các hệ thống phòng không của Syria đã “tiêu diệt các tên lửa đối địch trên không phận Damascus”.

Sau đó, một quan chức quân đội Syria cho hay, “chính Israel đã tấn công nhằm vào lãnh thổ Syria từ phía đông nam Beirut”.

Quân đội Israel hiếm khi thừa nhận là thủ phạm thực hiện các vụ không kích nhằm vào lãnh thổ Syria. Tuy nhiên, Israel mới cho hay họ nghi ngờ mảnh vỡ từ các tên lửa phòng không của Syria đã rơi xuống lãnh thổ Israel. Do đó, quân đội Israel hối thúc người dân không chạm vào những mảnh vỡ này mà để quân đội đi thu thập lại.

Theo một số hình ảnh xuất hiện trên mạng, một mảnh kim loại được cho thuộc về hệ thống phòng không của Syria đã rơi xuống khu vực Kfar Shalem của thủ đô Tel Aviv. Theo tờ Times of Israel, khả năng vật thể này đã bị nổ tung trên không và mảnh vỡ rơi xuống phía dưới mặt đất.

“Tên lửa đất đối không được phóng trong đêm từ lãnh thổ Syria vào lãnh thổ Israel. Tên lửa này đã nổ trên biển”, quân đội Israel cho hay nhưng không đề cập tới vụ không kích mà Israel đã thực hiện vào đêm ngày 3/9 nhằm tấn công các mục tiêu ở thủ đô Damascus.

Israel đã cho triển khai hàng trăm vụ không kích vào lãnh thổ Syria và trong những tuần gần đây, số vụ tấn công đang có chiều hướng gia tăng. Các quan chức Israel lâu nay tuyên bố lý do tấn công là nhằm tiêu diệt các tay súng phiến quân được Iran hậu thuẫn đang hoạt động ở Syria. Bởi Tel Aviv xem đây là mối đe dọa với an ninh quốc gia.

Iran và Nga vẫn tiếp tục hỗ trợ chính phủ Syria chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cùng một số nhóm nổi dậy đang hoạt động ở tỉnh Idlib.

Trong ngày 3/9, Trung tâm Tái hòa giải Syria của Nga cho biết nhóm Jabhat al-Nusra, chi nhánh chính của tổ chức khủng bố al-Qaeda hoạt động ở Syria, đã tiến hành 35 vụ tấn công vào các lực lượng Syria ở tỉnh Idlib trong vòng hơn một ngày. 

Động thái mới của quân đội Mỹ ở Syria là gì?

Động thái mới của quân đội Mỹ ở Syria là gì?

Quân đội Mỹ được cho mới tiến hành sơ tán 40 tay súng khủng bố IS tới căn cứ quân sự ở tỉnh Al-Hasakahn của Syria. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !