Hơn 20 nước cung cấp thêm nhiều loại vũ khí mới cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ hơn 20 quốc gia đang cung cấp các loại vũ khí mới cho Ukraine bao gồm trực thăng và tên lửa. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo khoảng 20 quốc gia đã đề nghị cung cấp các gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine để chiến đấu với quân đội Nga.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 23/5, gần 40 quốc gia và tổ chức thành lập Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine đã tiến hành họp trực tuyến để thảo luận về những phương thức hỗ trợ cho Kiev. Tại cuộc họp, 20 quốc gia đã cam kết cung cấp vũ khí, đạn và các thiết bị khác để ủng hộ chính quyền Kiev.

{keywords}
Binh sĩ Ukraine tập trận với vũ khí chống tăng NLAW. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cũng đã tóm tắt tình hình chiến sự kéo dài 3 tháng qua ở Ukraine. Theo đó, quân đội Nga và Ukraine đang giao tranh dọc theo chiến tuyến ở phía đông và phía nam của Ukraine.

“Ngày hôm nay, cùng với Bộ trưởng Reznikov và nhóm của ông ấy, chúng ta đã hiểu rõ hơn về những yêu cầu ưu tiên của Ukraine và tình hình trên chiến trường”, Bộ trưởng Austin nói.

Cũng theo ông Austin, “Nhiều quốc gia đang tài trợ đạn pháo, hệ thống phòng thủ bờ biển, xe tăng và các xe bọc thép khác vô cùng cần thiết”.

Ông Austin nói thêm, nhiều nước cũng đang đề nghị tổ chức huấn luyện cho quân đội Ukraine.

Trong đó, Đan Mạch cam kết gửi một hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon và Cộng hòa Séc đề nghị chuyển các trực thăng tấn công, xe tăng và hệ thống rocket.

Harpoon là các tên lửa hành trình có thể lướt trên mặt biển để tấn công những tàu chiến nằm cách xa bờ 300 km. Thông thường, các tên lửa Harpoon được trang bị trên máy bay hoặc tàu chiến, nhưng Đan Mạch là quốc gia duy nhất sử dụng tên lửa này cho hệ thống đặt trên mặt đất để bảo vệ khu vực bờ biển.

Việc Đan Mạch chuyển hệ thống tên lửa chống hạm Harpoon sẽ giúp tăng thêm một lớp phòng thủ ở cảng Odesa của Ukraine trên Biển Đen, khu vực đang được xem là mục tiêu bị đe dọa khi Nga triển khai tấn công từ biển.

Đáng nói, phạm vi tấn công của tên lửa Harpoon có thể vươn tới cả cảng Sevastopol, nơi một số tàu thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đang neo đậu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Austin không nói chi tiết về gói hỗ trợ trị giá 40 tỉ USD mới của Mỹ cho Ukraine. Nhiều thông tin cho rằng, Mỹ sẽ trang bị cho Ukraine các rocket tầm xa có độ tấn công chính xác cao với tầm bắn vươn tới lãnh thổ Nga.

Ukraine cũng đã đề nghị Mỹ cung cấp các hệ thống rocket tầm xa di dộng M270 MLRS và M142 Himars. Những hệ thống này có thể phóng cùng lúc nhiều rocket với tầm bắn trên 300 km, xa hơn 8 lần so với pháo binh trên chiến trường.

Hai tổ hợp này có thể giúp quân đội Ukraine có khả năng tấn công chính xác những mục tiêu nằm phía sau phòng tuyến của Nga. Chúng cũng cho phép các lực lượng Ukraine tấn công những mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga.

Kể từ cuộc họp đầu tiên của nhóm tài trợ vũ khí cho Ukraine tại căn cứ của Mỹ ở Đức cách đây 4 tuần, Bộ trưởng Austin nhấn mạnh “đà tài trợ và chuyển giao là rất cao”.

Cũng theo ông Austin, những yêu cầu của Ukraine không thay đổi nhiều so với cuộc họp trước đây và chiến sự vẫn tục diễn ra với sức mạnh của pháo binh cùng sự hỗ trợ của dàn xe tăng, máy bay không người lái (UAV) và các thiết bị khác.

Ông Austin cho biết thêm Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine dự kiến tiến hành cuộc họp trực tiếp vào ngày 15/6 trong thời gian diễn ra cuộc họp Bộ trưởng NATO ở Brussels.

Thổ Nhĩ Kỳ ra yêu sách với NATO, Nga có tuyên bố mới về Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ ra yêu sách với NATO, Nga có tuyên bố mới về Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra loạt yêu cầu để chấp nhận Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO gồm xóa bỏ lệnh trừng phạt liên quan tới việc mua S-400 của Nga. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !