Hội nghị An ninh Munich: Nga chỉ ra điều kiện cho thượng đỉnh Normandy
Hội nghị An ninh Munich (MSC) 2020 lần thứ 56 diễn ra tại thành phố Munich (Đức) từ ngày 14-16/2, một trong những diễn đàn an ninh lớn nhất thế giới vừa kết thúc sau 3 ngày làm việc. Hội nghị thu hút sự tham gia của hàng trăm nhà hoạch định chính sách, nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao các nước.
Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: RIA. |
“Đã có thỏa thuận hết sức rõ ràng rằng cuộc gặp mới cần rà soát kết quả thực hiện những gì đã thỏa thuận tại lần gặp trước đó. Điều này liên quan đến việc rút quân, ngừng bắn, gỡ mìn, trao đổi tù binh, áp dụng “Công thức Steinmeier” vào luật pháp Ukraine và một số việc khác”, trang Lenta trích lời của Thứ trưởng Grushko.
Theo ông Grushko, điều kiện chính để tiến hành cuộc gặp mới là phải có những bước tiến theo tổng thể những thỏa thuận đã đạt được về cả phương diện an ninh, cũng như phương diện chính trị.
“Các bên có thể tiến hành cuộc thảo luận, nhưng nếu như trên thực tế không diễn ra những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, thì tính hiệu quả và lợi ích của những cuộc gặp như vậy rất đáng nghi ngờ”, ông Grushko nói.
Nhóm “Bộ tứ Normandy”, bao gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine, đã xúc tiến những nỗ lực để ổn định tình hình ở Ukraine. Đặc biệt, thỏa thuận Minsk đã được các bên ký kết và đàm phán dưới sự bảo trợ của nhóm này trong nỗ lực ngăn chặn sự thù địch trong khu vực. Tuy nhiên, các hành động quân sự ở miền Đông - Donbass vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực đã được triển khai.
Cuộc gặp gần đây nhất diễn ra ngày 9/12/2019. Tại hội nghị này các bên đã thông qua tuyên bố chung, khẳng định trung thành với thỏa thuận Minsk.
Cụ thể, Kiev, Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) cam kết rút quân tại ba khu vực mới trên đường ranh giới, thiết lập các điểm qua lại mới, tiến hành trao đổi tù binh, áp dụng “Công thức Steinmeier” vào luật pháp Ukraine, cũng như thỏa thuận pháp lý về quy chế đặc biệt cho vùng Donbass.
Được biết, cho tới thời điểm hiện nay theo danh sách trên mới chỉ thực hiện được việc trao đổi tù binh. Nga nhiều lần chỉ ra rằng Ukraine đang trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Minsk.
Cũng tại Thượng đỉnh “Bộ tứ Normandy” được tổ chức hôm 9/12, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, hội nghị sẽ thúc đẩy để khôi phục hòa bình cho miền đông Ukraine và mong muốn hội nghị thượng đỉnh mới theo “định dạng Normandy” sẽ được tổ chức trong vòng 4 tháng.
Lần gặp cuối cùng của “Bộ tứ Normandy” là vào năm 2016, với mục đích bàn cách thi hành thỏa thuận Minsk để giải quyết cuộc xung đột ở đông Ukraine. Tuy nhiên, từ sau cuộc gặp đến nay tiến trình không có nhiều thay đổi. Không như người tiền nhiệm Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vốn có quan điểm cứng rắn với Nga, ông Zelensky chủ trương hòa giải với Nga.
Năm 2014, cuộc xung đột giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai ở miền đông nước này đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa cũng như làm suy yếu nền kinh tế.