Hoàng tử Harry và Meghan Markle được cảnh báo về mối nguy hiểm với con trai

Trang Lenta.ru đưa tin, một cựu vệ sĩ của Công nương Diana quá cố đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa bắt cóc với cậu bé Archie Harrison con trai của Hoàng tử Anh Harry và Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle.

Hoàng tử Anh Harry và Nữ công tước Meghan Markle với con traiArchie Harrison. Ảnh:Reuters.

Theo đó, cựu sĩ quan cảnh sát London từng chịu trách nhiệm bảo vệ Công nương Diana, ông Ken Wharfe mới đây đã trả lời phỏng vấn của chương trình truyền hình Good Morning Britain. Ông Wharfe cho rằng hiện có mối nguy hiểm nghiêm trọng về việc bắt cóc bé Archie Harrison trong bối cảnh sự việc lùm xùm bởi cha mẹ của bé khi công bố từ bỏ mọi đặc quyền của thành viên hoàng gia Anh.

Ông Wharfe cho hay, Nữ hoàng Anh Elizabeth II và cha của Hoàng tử Harry là Thái tử Charles nên suy nghĩ về việc tài trợ bảo vệ cho Harry và Meghan, bằng tiền riêng của Nữ hoàng và Thái tử. Theo ông Wharfe, đây sẽ không phải là động thái chưa từng có, vì trước đây Nữ hoàng từng bỏ tiền túi chi cho việc bảo vệ các ái nữ của Hoàng tử Andrew bị thất sủng là công chúa Beatrice và Eugenia.

Theo cựu vệ sĩ, sự an toàn của gia đình Hoàng tử Anh Harry và Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle không nên gửi gắm vào tay các công ty tư nhân. Ông Wharfe nhớ lại rằng, cái chết của Công nương Diana với thực tế là khi ấy Công nương không còn được cảnh sát bảo vệ.

“Chúng ta biết những gì đã xảy ra với Công nương Diana năm 1997 là do thực tế rằng khi ấy công nương không còn được bảo vệ”, ông Wharfe nói.

Trước đó, đã có báo cáo rằng việc bảo vệ suốt ngày đêm của Hoàng tử Harry, Megan và con trai Archie Harrison khiến người dân Anh phải trả một triệu bảng mỗi năm. Cũng theo các nguồn khác con số ước tính lên tới 20 triệu bảng mỗi năm.

Mới đây, cảnh sát Canada cho biết, họ đang khá áp lực khi phải bảo vệ Meghan Markle và đưa cô rời Canada về Anh. Đặc biệt là Meghan đi một mình mà không mang cậu con trai Archie theo cùng. Cậu bé sẽ ở với bảo mẫu trên đảo Vancouver.

Chuyện bà xã của Hoàng tử Harry để con trai 9 tháng tuổi ở nhà một mình khiến không ít người lo lắng. Điều này có nghĩa là Canada phải tốn thêm 50.000 bảng Anh (~1,489 tỉ        đồng) chi phí an ninh cho riêng cậu bé. Vì Harry và Meghan sẽ kết thúc hoạt động cuối cùng tại Anh vào ngày 9/3 nên Archie sẽ ở Canada mà không có bố mẹ khoảng 1 tuần liền.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !