Hoa Kỳ có bao nhiêu % cơ hội đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga?

Chuyên gia người Đức Jürgen Altman cho rằng Hoa Kỳ có quá ít cơ hội để chống lại một cuộc tấn công hạt nhân khổng lồ từ Nga, dù cho họ có dùng đến các lá chắn thép hay thành lập hẳn một đội quân ngoài không gian.

Hoa Kỳ có bao nhiêu % cơ hội đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân của Nga? (Ảnh minh họa)

Tờ Deutschlandfunk của Đức mới đây đã cho đăng tải ý kiến về cơ hội cho Hoa Kỳ đẩy lùi cuộc tấn công hạt nhân từ Nga của chuyên gia giải giáp vũ khí từ Đại học Dortmund, Đức, ông Jürgen Altman. Theo ông Altman, nếu xảy ra xung đột quy mô lớn, Hoa Kỳ sẽ không thể chống đỡ được cuộc tấn công hạt nhân khổng lồ của Nga.

Chuyên gia cũng đã bình luận về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên kế hoạch hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ và phóng ra vũ trụ các thiết bị không người lái đặc biệt để có thể bảo vệ đất nước trước một cuộc tấn công hạt nhân.

Theo ông Altman, quân đội Hoa Kỳ đã rất sai lầm khi tin rằng có thể tự bảo vệ mình khỏi tên lửa bằng cách tạo ra một vài "lá chắn". Chuyên gia Altman lưu ý rằng tên lửa đánh chặn chỉ có 10% cơ hội hạ gục tên lửa Nga.

Ngoài ra, ông cho biết thêm, sau khi Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo bị hủy bỏ, Nga đã phát triển nhiều phương pháp làm cho nhiệm vụ của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ thêm phần khó khăn.

Gia tăng số lượng tên lửa đánh chặn ở Alaska sẽ không giúp ích gì cho việc chống đỡ cuộc tấn công hạt nhân lớn từ Nga. Các biện pháp như vậy sẽ chỉ giúp chống lại Iran và Triều Tiên, ông Altman nói.

Chuyên gia lên tiếng chỉ trích việc Washington lên kế hoạch phóng vũ khí chống tên lửa có khả năng bắn hạ vệ tinh vào không gian.

"Ý tưởng thành lập quân đội ngoài vũ trụ là một ý tưởng lỗi thời và đã sụp đổ từ thời kỳ Tổng thống Reagan", ông Altman cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga khó có thể để yên cho những động thái như vậy của Mỹ mà không đưa ra biện pháp đáp trả.

Theo chuyên gia này, những hành động như vậy sẽ chỉ làm xấu đi tình hình trên thế giới, vì khi có hai đội quân không gian xuất hiện trên quỹ đạo, thì bất cứ lúc nào họ cũng có thể bắn vào nhau do lỗi từ chương trình máy tính, từ đó sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện tại Trái đất.

Ông Altman kêu gọi các bên kiềm chế những hành động khiêu khích tương tự như trên. Ông nhấn mạnh rằng ý tưởng đặt vũ khí trong không gian với hy vọng tự vệ để chống lại cuộc tấn công từ một quốc gia khác chỉ là một ảo tưởng.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !