Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ "bất lực" trước vũ khí mới của Nga?
Hệ thống tên lửa THAAD của Mỹ |
Các thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ hỏi ông Rood, liệu hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ có khả năng chống lại vũ khí mới nhất của Nga, mà Tổng thống Vladimir Putin mới công bố trong bản Thông điệp liên bang hôm 1/3. Ông Rood trả lời rằng hệ thống này không được thiết kế để có thể làm việc đó.
"Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ được thiết kế và triển khai cho đến nay, không có khả năng chống lại kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga hoặc Trung Quốc", Thứ trưởng Rood nói.
Ông Rood cũng lưu ý việc Nga và Trung Quốc phát triển vũ khí siêu thanh không phải là điều bí mật đối với Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Rood cho biết Lầu Năm Góc đang "thất vọng" trước tuyên bố của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về các loại vũ khí chiến lược mới của Nga.
"Chúng tôi biết về sự phát triển vũ khí mới của Nga và quan ngại một số thay đổi trong học thuyết quân sự mới của Nga và chương trình diễn tập quân sự, nhưng tất cả chúng ta vẫn thất vọng với việc Tổng thống Nga đã quyết định công bố điều này theo như cách ông đã thực hiện", ông Rood nói tại buổi điều trần của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ.
Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể được chuyển đổi cho các mục đích tấn công.
Tuần trước (1/3), Tổng thống Nga Putin đã đọc Thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc hội, trong bài phát biểu của mình, ông đã nói về các loại vũ khí chiến lược mới nhất của Liên bang Nga.
Tổng thống Putin nói rằng các lực lượng hạt nhân chiến lược Nga bao gồm 80 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, 102 tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và ba tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borey.
Trong Thông điệp liên bang 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đã thử nghiệm tên lửa hoạt động bằng nhiên liệu hạt nhân mới vào cuối năm 2017 và tên lửa này có thể vươn tới hầu hết mọi địa điểm trên thế giới.
Theo ông, Nga đang phát triển đầu đạn hạt nhân nhỏ có thể lắp vào tên lửa hành trình và với đầu đạn này, các hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ rất khó để có thể đánh chặn tên lửa của Nga. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết Moscow đang thử nghiệm các thiết bị không người lái dưới nước mới có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Tổng thống Putin cũng tiết lộ, các vũ khí chiến lược mới đang được phát triển, sẽ không sử dụng quỹ đạo đường đạn như tên lửa đạn đạo. Tổng thống Nga cho biết thêm hệ thống vũ khí siêu thanh mới của Nga đã được triển khai tại miền Nam nước này từ ngày 1/12/2017.
Phát biểu trước hai viện Quốc hội, Tổng thống Putin cho biết Nga chế tạo các hệ thống phòng thủ mới để đối phó với động thái triển khai lực lượng của Mỹ. Tổng thống Putin tiết lộ rằng tất cả các đề xuất cùng phối hợp làm việc của Nga đã bị phía Mỹ bác bỏ. Cụ thể, Moscow từng cố thuyết phục Washington không vi phạm hiệp ước về phòng thủ tên lửa, song không thành công.