Hé lộ cuộc tập trận phóng tên lửa “bất thường” của Mỹ nhằm dằn mặt Trung Quốc

Cuộc tập trận phóng tên lửa của hải quân Mỹ trên biển Philippines hồi tuần trước được xem nhằm gửi đi thông điệp thách thức các hệ thống vũ khí tối tân mà quân đội Trung Quốc đang triển khai.

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, chia sẻ trên Facebook, Hạm đội 7 của hải quân Mỹ cho biết trong cuộc tập trận ở phía đông biển Philippines vào ngày 19/3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry đã cho phóng tên lửa tầm trung Standard Missile-2 (SM-2). Cuộc tập trận còn có sự tham gia của tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Shiloh và con tàu này cũng cho phóng tên lửa SM-2. 

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Barry (bên trái) phóng tên lửa trong quá trình tập trận ở biển Philippines hôm 19/3. (Ảnh: US Navy)

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, ông Zhou Chenming nhận định, cuộc tập trận như trên là điều "bất bình thường" và “có thể được xem là lời cảnh báo gửi tới quân đội Trung Quốc”.

“Hải quân Mỹ đang lo lắng trước sức mạnh tên lửa Trung Quốc bởi Trung Quốc có thể sử dụng những tên lửa này làm quân bài giành chiến thắng nếu không may bùng nổ xung đột quân sự giữa Mỹ - Trung trong khu vực. Hạm đội 7 của Mỹ muốn cảnh báo Bắc Kinh rằng, họ có thể cản đường các tên lửa Trung Quốc”, ông Zhou nói.

Ông Li Jie, một chuyên gia quân sự sinh sống tại Bắc Kinh cũng đồng tình với nhận định của ông Zhou. Theo ông Li, cuộc tập trận phóng tên lửa trên biển Philippines mà Mỹ tiến hành không chỉ nhằm gửi thông điệp tới Trung Quốc mà cả với Nga.

“Hải quân Mỹ muốn nói với Trung Quốc rằng, họ có thể đối đầu với các tên lửa hiện đại của quân đội Trung Quốc”, ông Li chia sẻ.

Trong khi đó, quân đội Trung Quốc đã cho phát triển hai loại tên lửa “khủng” có thể trở thành mối đe dọa lớn đối với quân đội Mỹ gồm “sát thủ diệt tàu sân bay” DF-21D và tên lửa chống hạm DF-26 với tầm bắn là 4.000 km. Với phạm vi này, căn cứ hải quân Mỹ ở đảo Guam hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc.

Lầu Năm Góc xác nhận, một trong hai tên lửa DF-21D và DF-26 có thể đã được lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc cho phóng thử trên Biển Đông hồi tháng 6/2019.

Trên thực tế, tàu khu trục USS Barry của hải quân Mỹ đã được tái tân trang hệ thống chiến đấu Aegis tối tân nhất cách đây hai năm. Động thái này nhằm tăng khả năng bảo vệ các căn cứ của Mỹ như cơ sở trên đảo Guam và các chiến hạm Mỹ trước mối đe dọa từ tên lửa DF-21D và DF-26 của Trung Quốc.

Theo nhà nghiên cứu tại Singapore là ông Collin Koh Swee Lean, trong khi Mỹ tiếp tục nâng cấp và thử nghiệm vũ khí, quân đội Trung Quốccũng đang cố gắng thu hẹp khoảng cách về công nghệ và huấn luyện so với quân đội Mỹ.

“Trong hoàn cảnh dịch chuyển mục tiêu quốc phòng sang khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương cùng mối lo ngại về mối đe dọa của quân đội Trung Quốc, tôi không ngạc nhiên nếu hải quân Mỹ tiến hành thêm những cuộc tập tận bắn đạn thật nhằm củng cố năng lực của hạm đội trước sức mạnh ngày càng lớn của tên lửa Trung Quốc”, ông Koh cũng nhận định thêm, biển Philippines có thể sẽ trở thành chiến trường cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng giữa Mỹ - Trung.

Về phần mình, Hạm đội 7 của Mỹ nhấn mạnh cuộc tập trận phóng tên lửa của tàu khu trục USS Barry là nhằm hỗ trợ an ninh và ổn định tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Nhà bình luận quân sự tại Hong Kong, ông Song Zhongping cho rằng, tập trận trên biển Philippines đồng nghĩa với việc Mỹ muốn tăng cường sự hiện diện trong khu vực trước mối lo quân đội Trung Quốc có thể “đá” Mỹ khỏi đây.

“Biển Philippines là tuyến đường hàng hải quan trọng đối với các chiến hạm của quân đội Trung Quốc trong quá trình di chuyển tới Tây Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Hải quân Mỹ cần tăng cường thêm sự hiện diện quân sự trong khu vực và đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin chính trị giữa Mỹ - Trung đang sụp đổ”, ông Song kết luận.

Đáng nói, hôm 20/3, quân đội Trung Quốc thông báo một cuộc tập trận chống ngầm đã được tổ chức trên Biển Đông có sự tham gia của hai máy bay quân sự hồi đầu tháng Ba.

Hoạt động diễn tập của các máy bay hải quân Trung Quốc được tiến hành không lâu, sau khi các đơn vị hải quân và thủy quân lục chiến Mỹ tham gia khóa huấn luyện tấn công viễn chinh ở Biển Đông.

Bản báo cáo của quân đội Trung Quốc về đợt huấn luyện chống ngầm được công bố sau khi Mỹ tổ chức tập trận kéo dài 4 ngày ở Biển Đông. Cuộc tập trận của Mỹ có sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, tàu đổ bộ mang chiến đấu cơ USS America (LHA-6) và Đơn vị Viễn chinh thủy quân lục chiến số 31.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !