Hé lộ chi phí cho chuyến đi của quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ vừa từ chức

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly đã từ chức, ngay sau chuyến đi tới đảo Guam tiêu tốn gần 250.000 USD của Bộ Quốc phòng.

Theo USA Today, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải chi gần 250.000 USD cho chuyến đi tới đảo Guam của quyền Bộ trưởng Hải quân để gặp gỡ các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly từ chức hôm 7/4. (Ảnh:

Tuy nhiên, ngay sau chuyến đi, ông Modly đã từ chức hôm 7/4 do phải đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội vì quyết định sa thải và chế giễu chỉ huy của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt.

Trước đó, trong một bài phát biểu với các thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, ông Modly đã gọi ông Brett E. Crozier, người mới bị sa thải khỏi chức vụ chỉ huy tàu USS Theodore Roosevelt, là “ngu ngốc và ngây thơ”.

Ông Crozier là người từng viết một lá thư báo động và kêu gọi hải quân Mỹ tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trên tàu USS Theodore Roosevelt. Tuy nhiên, lá thư này sau đó bị rò rỉ với giới truyền thông và ông Crozier đã bị sa thải.

Theo USA Today, ông Modly đã tới đảo Guam trên máy bay C-37B VIP. Chi phí vận hành một giờ của máy bay có giá gần 7.000 USD. Chuyến đi tới Guam kéo dài khoảng 35 giờ đồng hồ. Do đó, tổng chi phí vào hơn 243.000 USD.

Hiện tại, 286 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp. Hải quân Mỹ cũng nhấn mạnh tính tới ngày 8/4, 93% thủy thủ trên tàu sân bay đã được làm xét nghiệm.

Song cho tới nay, sau gần một tuần kể từ khi thuyền trưởng Crozier bị sa thải, hải quân Mỹ mới sơ tán được 2.329/4.800 thủy thủ có mặt trên tàu sân bay.

Ban đầu, hải quân Mỹ có kế hoạch đưa 2.700 thủy thủ lên bờ vào ngày 3/4. Nhưng theo các quan chức Mỹ, quá trình sơ tán bị chậm lại do chờ kết quả xét nghiệm. Bởi trước đó, chính quyền Guam yêu cầu những thủy thủ có kết quả âm tính mới được phép lên bờ để tới lưu trú trong các khách sạn trên đảo.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !