Nguyên nhân gì khiến châu Á và châu Âu đồng loạt tăng mua vũ khí?

Châu Á và châu Âu đều ghi nhận hoạt động mua vũ khí gia tăng trong 5 năm, và Mỹ vẫn đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu vũ khí. 

Trong 5 năm qua, châu Âu là khu vực có tỷ lệ nhập khẩu vũ khí tăng cao nhất trên thế giới. Bloomberg dẫn lời các nhà nghiên cứu cho hay, một phần lý do vì nhiều nước lo ngại trước mối đe dọa an ninh từ Nga.

Theo báo cáo được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố hôm 14/3, trong khi hoạt động xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu giảm 4,6% trong giai đoạn từ năm 2017 – 2021, tỷ lệ nhập khẩu vũ khí ở châu Âu lại tăng 19% trong 5 năm qua.

{keywords}
Trong vòng 5 năm, tỷ lệ nhập khẩu vũ khí của châu Âu tăng từ 10% lên thành 13%. (Ảnh: Bloomberg)

“Châu Âu là điểm nóng mới. Chi tiêu quân sự không chỉ tăng từng chút một mà là tăng rất nhiều. Chúng ta cần có nhiều loại vũ khí mới mà trong số này phần nhiều là hàng nhập khẩu”, ông Siemon Wezeman, đồng tác giả bản báo cáo thường niên của SIPRI cho biết.

Cũng theo ông Wezeman, đa số vũ khí mà châu Âu nhập khẩu được sản xuất ở nhiều quốc gia châu Âu và tại Mỹ.

Hiện tại, cả Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều đã thông báo về kế hoạch tăng mức chi tiêu quân sự.

Các nước châu Âu càng lo lắng về tình hình an ninh quốc gia, sau khi chứng kiến cuộc tấn công quân sự của Nga ở Ukraine. Những loại vũ khí mà châu Âu mua thêm được cho gồm các chiến đấu cơ như F-35 của Mỹ, tên lửa, pháo binh và vũ khí hạng nặng.

Cũng theo ông Wezeman, xu hướng tăng cường nhập khẩu vũ khí của các nước châu Âu xuất hiện sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine vào lãnh thổ liên bang Nga hồi năm 2014. Hiện tại, xu hướng này càng thể hiện rõ.

Ông Wezeman nói thêm chi phí của châu Âu trong hoạt động mua bán vũ khí toàn cầu đã tăng từ 10% lên thành 13% trong 5 năm, và thị phần này đang tăng đều. Các chuyên gia ước tính số tiền mà châu Âu bỏ ra để mua vũ khí là gần 100 tỉ USD/năm.

Cũng theo SIPRI, châu Á và châu Đại Dương vẫn là khu vực nhập khẩu chính vũ khí trên thế giới trong vòng 5 năm qua, khi chiếm tới 43% tổng giá trị buôn bán vũ khí toàn cầu với 6 quốc gia nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới là Ấn Độ, Trung Quốc, Australia, Hàn Quốc, Pakistan và Nhật Bản.

“Căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều quốc gia ở châu Á và châu Đại Dương là nguyên nhân chính khiến khu vực này tăng cường nhập khẩu vũ khí”, SIPRI nhấn mạnh trong báo cáo.

Trung Đông đang là thị trường nhập khẩu vũ khí lớn thứ 2 trên thế giới khi chiếm 32% tổng giá trị nhập khẩu vũ khí toàn cầu mà nguyên nhân chính xuất phát từ căng thẳng giữa Qatar và các nước láng giềng vùng Vịnh.

“Giá dầu hiện tại giúp họ có thêm nguồn thu nhập và số tiền này thường được sử dụng cho các đơn đặt hàng vũ khí quy mô lớn”, ông Wezeman cho hay.

Trái lại, châu Mỹ và châu Phi là hai khu vực tiếp tục chứng kiến hoạt động nhập khẩu vũ khí sụt giảm mạnh với tỷ lệ lần lượt là 36% và 34% trong vòng 5 năm. Mỗi khu vực này chiếm khoảng 6% giá trị nhập khẩu vũ khí toàn cầu.

Nói về từng quốc gia cụ thể, Ấn Độ và Ả Rập Xê-út hiện đứng đầu thế giới trong danh sách nhập khẩu vũ khí khi mỗi nước chiếm khoảng 11%, tiếp đó là Ai Cập với 5,7%, Australia 5,4% và Trung Quốc là 4,8%.

{keywords}
Mỹ vẫn đứng đầu danh sách các nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Trong danh sách các nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí, Mỹ đứng số 1 và chiếm 39%. Vị trí thứ hai là Nga khi giảm xuống còn 19% trong vòng 5 năm qua và nguyên nhân chính là do Trung Quốc giảm số lượng vũ khí nhập khẩu từ Nga.

Việc bị Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu liên tiếp áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế hà khắc sau khi Tổng thống Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine được cho sẽ tác động lớn tới doanh thu của ngành công nghiệp vũ khí Nga trong tương lai. Ngoài ra, Algeria và Ai Cập là hai trong số nhiều nước chịu ảnh hưởng lớn nhất do phụ thuộc lớn vào các loại vũ khí nhập khẩu từ Nga.  

Đứng thứ 3 trong danh sách các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới là Pháp khi chiếm 11% tổng giá trị toàn cầu. Trung Quốc và Đức lần lượt xếp thứ 4 và 5 với tỷ lệ 4,6% và 4,5%.

Kyodo đưa tin, tính tổng thể, trong danh sách 10 quốc gia đứng đầu thế giới về nhập khẩu vũ khí thì có tới 6 nước đến từ châu Á và châu Đại Dương. Chốt danh sách này là Nhật Bản khi chiếm 11% tổng giá trị nhập khẩu vũ khí toàn cầu.

Giá trị xuất khẩu vũ khí của Mỹ cũng đã tăng 14% trong 5 năm. Trong cùng kỳ, Nga lại bị giảm 26%.

Theo SIPRI, Mỹ vẫn là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho khu vực châu Á và châu Đại Dương, bởi xuất khẩu vũ khí là phần quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

Ngoài ra, tính tổng thể theo báo cáo của SIPRI, cộng lại Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức chiếm hơn 3/4 tổng giá trị xuất khẩu vũ khí trên toàn cầu.

Mỹ cấp thêm gói hỗ trợ quân sự 200 triệu USD cho Ukraine

Mỹ cấp thêm gói hỗ trợ quân sự 200 triệu USD cho Ukraine

Ukraine sẽ nhận thêm gói hỗ trợ quân sự trị giá 200 triệu USD từ Mỹ, còn Tổng thống Zelensky khẳng định bằng mọi giá sẽ mua thêm vũ khí phòng không. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !