Hàng nghìn người đổ về lễ hội bia lớn nhất châu Á

Bất chấp dịch bệnh Covid-19, hàng nghìn người vẫn đổ về thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc để tham gia lễ hội bia Oktoberfest. 

 

Lễ hội bia Oktoberfest diễn ra từng ngày 31/7 – 23/8 ở thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông được xem là sự kiện bia lớn nhất châu Á. Thậm chí, sự kiện này có thể được xem là nơi quy tụ đông người tham gia nhất trong năm nay khi mà phần lớn các nước trên thế giới vẫn cho hủy bỏ lễ hội để lo đối phó với dịch bệnh.

Trước đây, Lễ hội bia quốc tế Oktoberfest Thanh Đảo thường thu hút hàng triệu người tham gia. Nhưng trong năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng lệnh giới hạn đi lại, du khách tới sự kiện đã giảm mạnh.

Trong bối cảnh tỷ lệ mắc Covid-19 hiện còn thấp, Trung Quốc đã cho một số sự kiện quy mô lớn được phép tổ chức.

“Lễ hội bia năm nay bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Mọi người đã ở trong nhà quá lâu. Tôi nghĩ sẽ có thêm nhiều người tới dự sự kiện hơn cả những năm trước”, anh Zhang Chen, một người tham gia lễ hội chia sẻ.

Trên thực tế, các lệnh giới hạn đi lại vẫn đang được thi hành tại Trung Quốc khiến số lượng người tham gia lễ hội bia năm nay sụt giảm mạnh so với con số từ 5 – 6 triệu du khách như những năm trước.

Những người tham gia sự kiện phải tuân thủ các yêu cầu liên quan tới khai báo tình trạng sức khỏe, thực hiện quy định giữ vệ sinh nghiêm ngặt.

“Trước khi bước vào nơi tổ chức sự kiện, mọi người đều được đo nhiệt độ cơ thể sau đó kiểm tra mã y tế và bước vào cửa kiểm tra an ninh, cũng như thực hiện đeo khẩu trang mọi lúc”, một người tham gia lễ hội cho hay.

Khác với Trung Quốc, lễ hội bia Oktoberfest ở Munich cùng nhiều lễ hội bia khác trên thế giới đã bị hủy tổ chức trong năm nay do lo sợ việc tập trung đông người làm gia tăng nguy cơ lây lan của dịch Covid-19.

Người phụ nữ Nga qua đời sau thời gian ngắn giảm 200 kg

Người phụ nữ Nga qua đời sau thời gian ngắn giảm 200 kg

Chỉ một thời gian ngắn sau khi giảm 200 kg, bà Lubov Nurdinova từng giữ kỷ lục là người nặng cân nhất ở Nga, đã qua đời. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !