Hàn Quốc trang bị thêm tàu sân bay mang tiêm kích tàng hình F-35

Trang tin Business Insider cho biết, trong bối cảnh căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các quan chức Seoul đang xem xét cải tạo một tàu chiến của mình thành một tàu mang tiêm kích tàng hình F-35.

Một nguồn tin trong quân đội Hàn Quốc đã tiết lộ rằng, “các quan chức cấp cao mới đây đang thảo luận về việc liệu họ có thể trang bị một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích F-35B (phiên bản hoạt động trên biển của F-35) lên tàu chở trực thăng lớp Dokdo của mình hay không”.

Tàu sân bay trực thăng ROK Dokdo của Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang sở hữu một lực lượng hải quân nhỏ nhưng có khả năng chiến đấu cao. Họ đang có một loại tàu sân bay trực thăng nặng 14.000 tấn có tên là ROK Dokdo. Seoul có kế hoạch đóng thêm 2 tàu nữa cùng chủng loại, dự kiến tàu tiếp theo sẽ sẵn sàng hoạt động vào năm 2020.

Mặc dù tàu Dokdo khá nhỏ so với các tàu sân bay khổng lồ mà Mỹ đang có, song các phi cơ F-35B được phương Tây đánh giá rất cao. Nó có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng, và chỉ cần nâng cấp đường băng trên boong tàu để chống chịu ma sát và nhiệt phát ra từ động cơ phản lực của máy bay, tàu chiến Hàn Quốc hoàn toàn có thể điều động F-35B.

Hàn Quốc trước đó đã có ý định mua 40 máy bay F-35A, phiên bản chỉ có thể cất cánh và hạ cánh trên sân bay như các loại máy bay thông thường khác. Nếu Seoul mua thêm F-35B, họ sẽ cần thêm cơ sở hạ tầng cũng như các thiết bị hỗ trợ.

Nếu Hàn Quốc có tàu sân bay mang máy bay tiêm kích thực thụ, họ có thể sẽ trở thành một lực lượng trên biển đáng gờm với một phi cơ tiêm kích có thể vô hiệu hóa tên lửa đạn đạo của đối phương. Bằng hệ thống cảm biến hiện đại, F-35 sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của hải quân Hàn Quốc.

Sự hiện diện của máy bay tàng hình như F-35 ở Hàn Quốc cũng có thể khiến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan ngại, khi hệ thống phòng không và radar của Triều Tiên gần như không thể phát hiện được một máy bay tàng hình như F-35.

Mỹ chế tạo F-35 với mục đích nhằm xuyên phá các vùng không phận được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất trên thế giới, đồng thời vô hiệu hóa các hệ thống phòng không của đối phương. Hỏa lực của F-35 hoàn toàn áp đảo tất cả các loại khí tài mà Triều Tiên đang có.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !