Hàn Quốc chấp nhận trả gấp 5 lần chi phí bình thường để được quân đội Mỹ bảo vệ?

Mỹ được yêu cầu Hàn Quốc chi trả phần lớn khoản tiền gần 5 tỷ USD tương đương gấp 5 lần so với mức chi trả năm 2018 để duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ

Sputnik đưa tin, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nhấn mạnh, Seoul nên tăng cường chia sẻ gánh nặng tài chính với Washington trong hoạt động duy trì sự hiện diện của 28.500 binh sĩ Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Washington muốn Seoul tăng mức chi trả trong khoản kinh phí duy trì sự hoạt động của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. (Ảnh: Sputnik)

Cũng theo ông Esper, thỏa thuận chia sẻ tài chính năm 2020 đang được Mỹ - Hàn thảo luận đồng thời đảm bảo được tính công bằng và hai bên cùng đồng thuận.

Ông Esper cho biết thêm, Hàn Quốc là một quốc gia thịnh vượng, do đó Seoul cần tăng mức chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Esper cho hay, hai quốc gia đồng minh Mỹ - Hàn vẫn duy trì tính linh hoạt trong các kế hoạch tổ chức tập trận chung nhằm hỗ trợ nỗ lực đàm phán ngoại giao với Triều Tiên.

Trước đó, Hàn Quốc đã đồng thuận tăng mức chi cho khoản chia sẻ tài chính với Mỹ để duy trì sự hiện diện của các lực lượng quân sự Mỹ ở Hàn Quốc với con số 923 triệu USD cho năm 2019. Con số này vào năm 2018 là 830 triệu USD.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump từng ra tuyên bố muốn Seoul chia sẻ phần lớn gánh nặng tài chính cho hoạt động của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc. Theo ông Trump, Hàn Quốc cần chi 4,7 tỷ USD trong tổng số tiền gần 5 tỷ USD cho chi phí hoạt động của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc vào năm 2020.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Hàn Quốc quân đội Mỹ bảo vệ mỹ hàn tập trận triều tiên quân đội mỹ ở hàn quốc ngân sách quốc phòng

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !