Hàn Quốc bắn 249 phát đạn cảnh cáo, phá vòng vây 44 tàu cá Trung Quốc

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, họ đã bắn 249 phát đạn cảnh cáo vào một nhóm tàu cá Trung Quốc cố tình "bủa vây" một trong những tàu tuần tra ngay trong vùng biển Hàn Quốc. Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế.

Việc tàu hải cảnh Hàn Quốc thường xuyên đuổi bắt tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép đã đẩy nguy cơ đối đầu căng thẳng leo thang, đồng thời làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul trong quá trình hợp tác để giải quyết mối đe dọa từ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. 

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc diễn tập.

Reuters đưa tin theo hải cảnh Hàn Quốc, hôm 19/12, một nhóm 44 tàu cá Trung Quốc được trang bị sắt thanh và lưới thép đã đuổi theo tàu tuần tra dù lực lượng Hàn Quốc đã phát cảnh báo tránh đường. Hành động của nhóm tàu cá Trung Quốc đã buộc lực lượng chức năng Hàn Quốc nổ súng bắn 249 phát đạn cảnh cáo. Cuối cùng, nhóm tàu cá Trung Quốc đã phải rút lui.

"Các tàu cá Trung Quốc tìm cách bủa vây và va chạm với tàu tuần tra Hàn Quốc bất chấp cảnh báo", cảnh sát biển Hàn Quốc nhấn mạnh.

Trung Quốc đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin trên. Trước đây, Trung Quốc cũng từng nhiều lần gửi công hàm phản đối việc cảnh sát biển Hàn Quốc sử dụng vũ lực.

"Chúng tôi hy vọng phía Hàn Quốc xử lý vấn đề liên quan một cách phù hợp và lực lượng thực thi pháp luật không có những hành động gây nguy hiểm cho tính mạng con người", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh.

Phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng khẳng định, cảnh sát biển nước này tuân thủ luật nội địa trong việc sử dụng vũ khí theo "cách thức chính đáng" nhằm chống lại "loạt tàu xâm phạm vùng biển Hàn Quốc để đánh bắt trái phép".

Hồi tháng 9/2016, 3 ngư dân Trung Quốc đã thiệt mạng sau khi cảnh sát biển Hàn Quốc ném lựu đạn gây cháy đúng căn phòng những người này lẩn trốn trên tàu khi đang đánh bắt trái phép.

Chỉ một tháng sau, 2 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép đã đâm chìm một tàu hải cảnh Hàn Quốc ngay trong hải phận Hàn Quốc.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !