Phạm tội ác tày trời với 9 học sinh, 2 thầy giáo Trung Quốc bị tử hình và đi tù

Hai thầy giáo Trung Quốc bị tòa án tuyên án tử hình và đi tù 17 năm vì tội cưỡng hiếp 9 nữ sinh nhỏ tuổi. 

Hai thầy giáo từng giảng dạy tại một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Nam đã bị tòa án Trung Quốc tuyên phạt lần lượt án tử hình và 17 năm tù giam vì tội cưỡng hiếp 9 nữ sinh nhỏ tuổi. Đây là thông tin được Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc công bố hôm 31/5.

Theo trang web của Nhật báo Kiểm sát (Procuratorial Daily), hai hiệu trưởng tại những ngôi trường để xảy ra sự việc cũng bị khởi tố và chịu án hình sự trước cáo buộc che giấu hành vi phạm tội của 2 nam giáo viên.

{keywords}
Phạm tội ác tày trời với 9 học sinh, 2 thầy giáo Trung Quốc bị tử hình và đi tù. (Ảnh minh họa)

Những người quản lý của hai trường học còn vi phạm cơ chế báo cáo tình trạng bạo lực và tấn công tình dục tại các trường học. Theo đó, hiệu trưởng của hai trường không hề tiến hành điều tra, cũng như không báo cáo sự việc cho cảnh sát sau khi tiếp nhận thông tin tố giác. Hành động này đã tạo cơ hội cho 2 thầy giáo tiếp tục phạm tội.

Cáo trạng cho hay, một trong hai thầy giáo mang họ Yang đã cưỡng hiếp 9 em nhỏ từ năm 2001 – 4/2020, khi người này giảng dạy tại 2 trường tiểu học ở huyện Lô Khê, tỉnh Hà Nam. Chín nạn nhân của Yang là họ hàng hoặc học sinh của người này, mà trong đó 8/9 nạn nhân dưới 14 tuổi.

Chưa hết, Yang và đồng phạm họ Mi từng luân phiên cưỡng hiếp một nữ sinh 12 tuổi. Hai bị cáo thường tấn công tình dục các nạn nhân ngay tại trong lớp học hoặc phòng giáo viên, cùng một số địa điểm khác.

Cảnh sát địa phương bắt đầu tiến hành điều tra, sau khi 2 nạn nhân tố cáo sự việc vào tháng 5/2020. Bị cáo Yang và Mi lần lượt bị tuyên án tử hình và 17 năm tù vào tháng 8/2020 trước cáo buộc hiếp dâm và quấy rối trẻ em.

Bạo hành dã man trẻ em xảy ra tại nhiều trường mầm non Trung Quốc

Bạo hành dã man trẻ em xảy ra tại nhiều trường mầm non Trung Quốc

Nhiều vụ bạo hành dã man trẻ em xảy ra tại các trường mầm non ở Trung Quốc đã bị phụ huynh tố giác với lực lượng chức năng. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !