Hải quân Nhật - Ấn chuẩn bị tập trận chung

Hôm nay (12/11), các quan chức Nhật Bản cho biết Ngoại trưởng nước này Fumio Kishida và người đồng nhiệm Ấn Độ Salman Khurshid đã nhất trí sẽ tổ chức tập trận chung giữa Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản và Hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay.

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), đây cuộc tập trận này sẽ là cuộc tập trận chung thứ hai kể từ cuộc tập trận chung Nhật Bản - Ấn Độ đầu tiên diễn ra vào tháng Sáu năm ngoái. Mục đích của cuộc tập trận này là thăm dò thái độ của Trung Quốc trong khi nước này ngày càng quyết liệt trong cuộc tranh chấp chủ quyền tại các vùng biển trong khu vực.

Hải quân Nhật - Ấn chuẩn bị tập trận chung - ảnh 1
Ngoại trưởng Ấn Độ(trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản (phải) trong một cuộc họp báo chung tại Tokyo ngày 26/3/2013.

Trong cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) diễn ra tại New Delhi trong 2 ngày 11/11-12/11, hai Ngoại trưởng Kishida và Khurshid đã nhất trí sớm thu xếp để nhóm hành động chung hai nước họp bàn về việc Nhật Bản sẽ xuất khẩu máy bay đổ bộ US-2 cho Ấn Độ.

Máy bay US-2 là loại máy máy 4 động cơ do Công ty Công nghiệp ShinMaywa, một nhà thầu quốc phòng lớn của Nhật Bản, chế tạo và đã được Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản sử dụng trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Hai ngoại trưởng cũng tái xác nhận kế hoạch đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hạt nhân dân sự với mục tiêu xuất khẩu công nghệ và thiết bị sản xuất năng lượng hạt nhân của Nhật Bản sang Ấn Độ, quốc gia Nam Á đang rơi vào tình trạng thiếu điện trầm trọng.

Ngoài ra, hai ông Kishida và Khurshid cũng nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ để tổ chức chuyến thăm Ấn Độ của Nhật hoàng Akihito và Công nương Michiko diễn ra vào ngày 30/11 tới.

Lê Dung

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !