Cái chết thương tâm vì sụt ‘bẫy’ hố gas trong trận lụt lịch sử ở Seoul

Chính quyền Seoul đang gia cố an toàn cho các nắp hố gas sau vụ việc 2 chị em ruột tử vong vì bị sụt hố giữa trận lụt lịch sử. 

Chính quyền Seoul quyết định sửa chữa và gia cố an toàn các hố gas quanh thành phố, sau vụ việc 2 chị em ruột trong một gia đình tử vong do bị sụt hố gas khi đang đi bộ qua con đường ngập trong trận lụt lịch sử ở thủ đô của Hàn Quốc hồi đầu tuần. 

Trong thông báo hôm 12/8, Ban Kế hoạch Thoát Nước thuộc Cục An toàn Lưu thông Nước của chính quyền thành phố Seoul cho hay họ sẽ bắt đầu tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho các hố gas quanh thành phố sau cơn mưa lớn nhất trong vòng 80 năm qua vào ngày 8/8.

{keywords}
Chính quyền Seoul gia cố nắp hố gas sau vụ việc hai chị em ruột tử vong trong trận lụt lịch sử ở Seoul. (Ảnh: Korea Times)

Khi các đường hầm thoát nước bị ngập do mưa lớn, áp lực nước bên trong cũng sẽ gia tăng dẫn tới nguy cơ làm bật nắp hoặc thậm chí thổi bay nắp hố gas lên không trung, dù trọng lượng của nắp hố gas lên tới 40 kg. Đáng nói, khi những con đường bị ngập sâu trong nước, một số nắp hố gas có thể bị cuốn trôi và đây cũng là lý do khiến 2 công dân ở thành phố Seoul bị sụt hố dẫn tới tử vong.

Theo Korea Times, vào đêm ngày 8/8, 2 chị em ruột gồm một người đàn ông ngoài 40 tuổi và người chị gái ngoài 50 tuổi sinh sống ở khu vực Seocho-dong thuộc quận Seocho ở phía nam thành phố Seoul đã bị tụt xuống một hố gas. Hai nạn nhân gặp nạn trong lúc đang bị bộ qua đoạn đường ngập tới đầu gối vào thời điểm trận mưa lớn trút xuống với lượng mưa lên tới 120 mm/giờ.

Các nhân viên cứu hộ đã nhanh chóng triển khai tìm kiếm 2 nạn nhân bị cuốn xuống đường hầm thoát nước bằng cách dùng robot. Cuối cùng, thi thể của nam nạn nhân được tìm thấy vào ngày 10/8 bên trong một hố gas khác nằm cách nơi người này bị tụt xuống khoảng 1,5km. Còn thi thể người chị gái được tìm thấy vào ngày 12/2 tại một dòng nước nằm gần Nhà ga tàu điện ngầm Dongjak ở quận Dongjak, cách hố gas người này bị sụt xuống hơn 5 km.

Hai nạn nhân tử vong dù trước đó chính quyền thành phố Seoul đã lắp khóa cài an toàn trên nắp hố gas để giữ cho lắp hố không bị bung ra dưới áp suất lớn từ dòng lũ ngập trong cống ngầm. Nhưng khi thành phố Seoul chứng kiến lượng mưa lên tới 120 mm/h, mọi công tác đảm bảo an toàn trước đó đều trở nên vô nghĩa. Hiện tại có gần 600.000 hố gas nằm rải rắc khắp các khu vực ở thủ đô Seoul. 

Để khắc phục tình hình sau trận lụt lịch sử, Ban Kế hoạch Thoát Nước của thành phố Seoul sẽ sử dụng các màng ngăn kết bằng lưới hoặc thép để chặn phía dưới nắp hố gas. Biện pháp này nhằm ngăn người dân không bị trượt chân và bị cuốn trôi xuống đường ống thoát nước như tai nạn mà 2 chị em trong cùng một gia đình gặp phải hồi đầu tuần. Theo kế hoạch, trong năm nay, toàn bộ nắp hố gas ở thủ đô Seoul sẽ được gia cố để đảm bảo an toàn cho người dân.

“Những khu vực trong thành phố dễ bị ngập do mưa lũ sẽ được tăng cường an toàn ở lắp hố gas trước. Chúng tôi hy vọng biện pháp này sẽ ngăn chặn thương vong cho người dân liên quan tới việc nắp hố gas bị thất lạc”, ông Han Jae-hyun, một quan chức ở Seoul nói.

Yonhap đưa tin, hôm nay (14/8), giới chức Hàn Quốc cho biết 14 người đã chết sau cơn mưa lớn kỷ lục trong vòng 80 năm ở nước này vào hồi đầu tuần và 6 người khác vẫn đang mất tích. Trong số các nạn nhân tử vong có 8 người ở Seoul, 4 người ở tỉnh Gyeonggi và 2 người ở tỉnh Gangwon.

Tổng cộng khoảng 7.480 người dân trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc đã phải đi sơ tán để tránh mưa lớn gây nguy hiểm.

Cục Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc thông báo tổng lượng mưa đổ xuống thủ đô Seoul từ cuối ngày 8/8 đến sáng ngày 10/8 là 525 mm. Trong cùng khoảng thời gian này, quận Yangpyeong nằm cách Seoul 45 km ghi nhận lượng mưa kỷ lục là 526,2 mm.

Cũng trong ngày 14/8, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã kêu gọi các cơ quan chức năng chuẩn bị phương án chủ động đối phó để giảm thiểu thiệt hại về người và của do mưa lớn được dự báo sẽ tiếp tục xảy ra tại nước này trong những ngày tới. 

Công ty bảo hiểm ‘chóng mặt’ đền bù hàng nghìn xế sang hư hại trong trận lụt lịch sử ở Hàn Quốc

Công ty bảo hiểm ‘chóng mặt’ đền bù hàng nghìn xế sang hư hại trong trận lụt lịch sử ở Hàn Quốc

Các công ty bảo hiểm "chóng mặt" đền bù cho hàng nghìn ô tô sang bị hư hại sau trận mưa lịch sử gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu nhà giàu tại Seoul. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !