Hàn Quốc đã chi bao nhiêu cho em gái ông Kim Jong-un?

Hôm nay (22/2), một quan chức Hàn Quốc cho hay, nước này đã chi khoảng 240 triệu won ((223.237 USD) cho phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới tham dự Thế vận hội Pyeongchang bao gồm em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong 3 ngày.

Reuters đưa tin theo một quan chức giấu tên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, số tiền này chủ yếu được chi trả cho phòng nghỉ, đi lại và thức ăn phục vụ 4 thành viên đại diện cho phái đoàn Triều Tiên cùng 18 nhân viên của những người này.

Trong đó, cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức Triều Tiên khác đã nghỉ lại khách sạn Walkerhill. Đây là khách sạn 5 sao nằm phía đông thủ đô Seoul.

Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un vàTổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Cô Kim Yo Jong cùng phái đoàn đã di chuyển giữa các địa điểm ở Seoul và nơi diễn ra Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang nằm ở khu vực bờ biển phía đông Hàn Quốc. Các quan chức Hàn Quốc cũng đã chủ trì những bữa tiệc mừng và mời phái đoàn Triều Tiên tới tham dự ở những khách sạng thuộc hàng Top cũng như ở Nhà Xanh để gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in.

Cụ thể, theo vị quan chức giấu tên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã chi khoảng 130 triệu won cho chi phí đặt phòng nghỉ và khoảng 50 triệu won để phục vụ hoạt động di chuyển và thức ăn.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic quốc tế đã chi khoảng 50.000 USD để đào tạo cũng như chuẩn bị cho 22 vận động viên Triều Tiên tham dự Olympic. Nói cách khác, Ủy ban Olympic quốc tế đã chi 2.300 USD cho mỗi vận động viên Triều Tiên.

Khoản tiền lớn này đã gây ra tranh cãi khi mà Triều Tiên đang là một trong những quốc gia nghèo và phải hứng chịu nhiều lệnh cấm vận nghiêm khắc của cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, Triều Tiên chỉ có 22 vận động viên tham dự thi đấu nhưng số cổ động viên là 229 người và đoàn ca nhạc biểu diễn là 137 người.

Trong tháng này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đã thông qua khoản ngân sách kỷ lục khoảng 2,6 triệu USD để chi trả cho 418 đại diện Triều Tiên không tham gia thi đấu tại Thế vận hội Pyeongchang. Số tiền này tương ứng với việc Hàn Quốc chi 6.200 USD cho mỗi đại diện Triều Tiên.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !