Giới siêu giàu thế giới làm gì để tránh dịch Covid-19?

Trước tình hình dịch Covid-19 lây lan ra 108 quốc gia/ vùng lãnh thổ trên toàn cầu, giới siêu giàu trên thế giới đã có nhiều ý tưởng "khác người" và siêu xa xỉ để chuẩn bị nơi trú ẩn khi đại dịch bùng phát.

Được biết, Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hôm 11/3 tại Thụy Sĩ, các lãnh đạo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố dịch bệnh hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra (Covid-19) là đại dịch toàn cầu.

Hình ảnh "ngôi nhà tận thế zombie" được phác thảo trên máy tính. Ảnh: Modern_house_spb.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc cả về mức độ lây lan nghiêm trọng và đáng báo động của dịch bệnh, cũng như mức độ đáng báo động của việc không hành động. Chúng tôi gióng lên hồi chuông cảnh báo to và rõ ràng”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói tại buổi họp báo về đại dịch Covid-19.

Tuyên bố của WHO được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đã lây nhiễm hơn 100.000 người trên khắp thế giới, trong đó hơn 80.000 người ở Trung Quốc.

Mới đây, trang Lenta.ru của Nga đưa tin, trích báo cáo của công ty thiết kế Modern House cho hay, nhu cầu về nhà ở với cái tên “ngôi nhà tận thế zombie” được thiết kế bởi các kiến trúc sư người Nga kể từ đầu năm 2020 đã tăng gấp 6 lần do sự lây lan của Covid-19.

Ngoài ra, những nhà sáng tạo ra Cyberhouse (tương tự như xe bán tải bọc thép Tesla Cybertruck, được giới thiệu vào tháng 11/2019 bởi doanh nhân người Mỹ Elon Musk) cho biết, vào thời điểm cuối năm ngoái, các đơn đặt hàng chỉ được nhận từ Mỹ và Tây Ban Nha. 

Sau đó, sự quan tâm đến dự án này đã được thúc đẩy do sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Hiện tại, số lượng khách hàng đã tăng lên 12, trong đó có những khách hàng đến từ Italia - nơi đang là tâm dịch của châu Âu.

Các boongke được cái tạo để thành những nơi trú ấn xa xỉ của giới siêu giàu. Ảnh:Vivos Group.

Kiến trúc sư trưởng của công ty Modern House, ông Alex Vyzhevsky cho biết, do số lượng đơn đặt hàng lớn từ trên khắp nơi thế giới, “ngôi nhà tận thế” mang phong cách chống zombie, sẽ đi vào lịch sử của phong cách kiến trúc. Hầu hết các chủ sở hữu của ngôi nhà này đều mong muốn nó được bảo vệ một cách tuyệt đối từ những tác động ngoại lực. Trong một phiên bản ở Italia, theo kiến trúc sư, ngoài bê tông nguyên khối, thép chịu lực, kính chống đạn, bức xạ và hệ thống bảo vệ sinh học cũng sẽ được giới thiệu.

Kiến trúc sư nhấn mạnh, Cyberhouse về cơ bản là một boongke. Các tác giả đã tạo ra nó để sử dụng trong các tình huống xấu nhất: từ ngày tận thế zombie đến mối đe dọa hạt nhân cũng như là nơi xa xỉ để tránh dịch Covid-19. Chi phí của một “ngôi nhà” như vậy dành cho 6 đến 7 người không được nhà thiết kế tiết lộ.

Cũng theo tờ Guardian của Anh, giới siêu giàu trên thế giới đã thuê máy bay cá nhân chở đến các khu nghỉ dưỡng của riêng họ hay đặc biệt hơn là chuẩn bị sẵn một boongke ngầm tránh thảm họa nhằm tránh viễn cảnh tồi tệ nhất của dịch bệnh Covid-19.

Nhiều người được cho là đưa các bác sĩ hoặc y tá riêng trên các chuyến bay để điều trị cho họ và gia đình trong trường hợp họ bị nhiễm bệnh. Những người giàu có cũng đang yêu cầu bác sĩ tại các phòng khám tư ở phố Harley Street, London (Anh) và trên toàn thế giới, xét nghiệm riêng virus SARS-CoV-2.

Ông Robert Vicino, người sáng lập và giám đốc điều hành của Vivos Group, một công ty có trụ sở tại California chuyên xây dựng các hầm trú ẩn dưới lòng đất đề phòng thảm họa, cho biết, công ty của ông tăng vọt đơn đặt hàng và doanh số kể từ khi cuộc khủng hoảng Covid-19 diễn ra.

Theo các báo cáo, Vivos Group đã chuyển đổi một boongke từ thời chiến tranh lạnh ở Indiana thành chỗ ở cho 80 người, và đang cung cấp chỗ trong 575 boongke bê tông ở một kho chứa vũ khí từ thời Thế chiến 2 bị bỏ hoang ở Nam Dakota.

Ngoài ra, công ty Quintessively chuyên cung cấp các dịch vụ xa xỉ cho biết, khách hàng của họ đã chuyển đổi ngôi nhà của mình thành một boongke ngầm theo phong cách quân đội.

Tình hình diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Trong khi châu Á tới nay ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất, thì châu Âu cũng đang phải đối mặt với kịch bản dịch bệnh có thể bùng nổ, giống như những gì đã và đang xảy ra ở Italia. Chính vì vậy, giới siêu giàu trên thế giới đang tìm cách tự cô lập với Covid-19 bằng một nơi an toàn bí mật để trốn đại họa.                

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !