Trốn truy nã gần 30 năm, đối tượng giết người bị bắt chỉ vì chiếc camera

Chiếc camera dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt đã vô tình phát hiện đối tượng giết người trốn truy nã gần 30 năm. 

Sau gần 30 năm chạy trốn, lão nông họ Zhang sinh sống ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc đã bị đưa ra tòa xét xử trước cáo buộc giết hai vợ chồng người hàng xóm.  

Theo Thepaper.cn, ông Zhang đã đâm chết hai vợ chồng người hàng xóm trên một cánh đồng vào năm 1993. Ông Zhang hiện 69 tuổi đã thừa nhận tội giết người và được đưa ra tòa án địa phương để xét xử. Hiện bản án cuối cùng với bị cáo chưa được công bố.

{keywords}
Ông Zhang trốn truy nã gần 30 năm bị bắt lại khi chiếc camera dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt phát hiện. (Ảnh: Sina)

Trước đây, ông Zhang luôn mong đợi có một cậu con trai để nối dõi tông đường, sau khi hai vợ chồng sinh được 4 người con gái. Thậm chí, ông này còn có hành động cực đoan là chỉ nuôi con gái lớn trong khi cho 3 đứa trẻ còn lại bị cho làm con nuôi với hy vọng người vợ sẽ đẻ được con trai.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ông Zhang nảy sinh sau khi người phụ nữ hàng xóm đề nghị với ông Zhang trừ nợ bằng cách sẽ sinh cho ông Zhang một cậu con trai. Cụ thể, nếu ông Zhang đồng ý ở với người hàng xóm để chờ sinh con trai, ông sẽ phải xóa bỏ khoản nợ 2.700 nhân dân tệ (424 USD) mà hai vợ chồng họ đã vay mượn.

Cuối cùng, ông Zhang bị vợ đòi ly hôn vào năm 1992 sau khi bà này phát hiện chuyện chồng thỏa thuận sinh con trai với cô hàng xóm. Ông Zhang sau đó sống chung với cô hàng xóm kém mình 12 tuổi trong khoảng thời gian hơn một năm. Nhưng sau đó, người phụ nữ đã rời bỏ ông Zhang khi chưa mang thai và cũng không giữ lời hứa sinh con trai. 

Sau khi mất “vợ trẻ” cùng số tiền đã xóa nợ, ông Zhang vô cùng tức giận. Ông đã dùng dao đâm chết vợ chồng người hàng xóm khi họ đang làm việc trên cánh đồng gần đó. Một người phụ nữ lớn tuổi cũng đã bị thương khi cố gắng ngăn ông Zhang giết người.

Trớ trêu là người vợ cũ của ông Zhang đã sinh đôi được 2 cậu con trai vào khoảng thời gian ông Zhang sống chung với cô hàng xóm. Sau ly hôn, bà này đã cắt đứt liên lạc với chồng cũ và rời khỏi làng cùng với con gái lớn vốn là con chung với ông Zhang.

Phạm tội giết người, ông Zhang bắt đầu hành trình chạy trốn sự truy bắt của cảnh sát trong suốt 28 năm. Ông này kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau và dùng danh tính giả.

Nhưng tới ngày 27/8/2021, ông Zhang bị bắt khi một camera an ninh công cộng dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt phát hiện ra đối tượng bị truy nã và gửi thông tin tới cảnh sát.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông Zhang thú nhận bản thân cảm thấy vô cùng tức tối trước việc những người hàng xóm sống gần nhà đều đẻ được 2 cậu con trai.

Trốn lệnh triệu tập suốt 4 tháng, đối tượng vô tình gọi cảnh sát tới bắt trong cơn say

Trốn lệnh triệu tập suốt 4 tháng, đối tượng vô tình gọi cảnh sát tới bắt trong cơn say

Trong cơn say, đối tượng trốn lệnh triệu tập suốt 4 tháng đã vô tình gọi cảnh sát tới tận nhà để bắt giữ. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !