Giấu thiết bị gian lận vào khẩu trang để đi thi bằng lái xe

Một người đàn ông mang họ Tan ở quận Jianhua thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt sau khi cố tình gian lận trong kỳ thi lấy bằng lái xe.

Theo đó, người đàn ông này đã gắn thiết bị gian lận vào trong chiếc khẩu trang khi tham gia bài kiểm tra lý thuyết lái xe. Vụ việc bị bại lộ, ngoài Tan, thêm 3 đối tượng khác cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ để điều tra.

{keywords}
Chiếc khẩu trang gắn thiết bị gian dối bị phát hiện khi đối tượng chưa kịp thi bài kiểm tra lý thuyết lái xe. (Ảnh: CCTV)

CCTV cho hay, chiếc khẩu trang mà Tan mang theo bên ngoài giống như những chiếc khẩu trang thông thường, nhưng bên trong lại chứa thiết bị truyền phát, bảng điện tử và camera. Trong quá trình đeo khẩu trang, Tan nhận được thông tin trợ giúp từ những người bên ngoài phòng thi thông qua chiếc tai nghe mini không dây.

Tuy nhiên, Tan chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện hành vi gian dối trong lúc đi qua cửa kiểm tra an ninh trước khi bước vào phòng thi. Từ vụ việc của Tan, cảnh sát phát hiện ra băng nhóm chuyên hỗ trợ gian lận thi lấy bằng lái xe.

Tan thừa nhận từng bị trượt bài kiểm tra lý thuyết lái xe dù đã cố học. Do đó, người này quyết định chi 6.500 nhân dân tệ để mua thiết bị gian lận với sự hỗ trợ từ Huang, ông chủ của một trung tâm đào tạo lái xe.

Huang có một công ty chuyên đào tạo cho học viên vượt qua bài kiểm tra lý thuyết để lấy bằng lái. Phần lớn các học viên tại trung tâm này đều đỗ bài kiểm tra kiến thức. Còn những người không may bị trượt, Huang sẽ liên hệ với đối tượng tên Wang, một ông chủ cửa hàng ô tô đã qua sử dụng, để tìm cách giúp đỡ cho các học viên nếu họ muốn.

Huang và Wang được xác định là hai đối tượng trung gian, đối tượng thứ ba là người cung cấp thiết bị gian lận thi cử cũng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tan đã bị đánh trượt bài kiểm tra kiến thức lái xe và bị cấm thi lấy bằng lái trong vòng 1 năm theo quy định của luật Trung Quốc. Cuộc điều tra vẫn đang được cảnh sát Trung Quốc mở rộng.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !