Gần 950 binh sĩ NATO đổ xô tới Ukraine làm gì?

Lực lượng không quân của 8 quốc gia thành viên NATO bao gồm Mỹ sẽ tới Ukraine vào tháng tới để tham gia cuộc tập trận quân sự có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại Ukraine.

Theo thông tin được Stars and Stripes đăng tải hôm 19/9, căn cứ không quân Starokostiantyniv nằm cách thủ đô Kiev khoảng 150 dặm về phía tây nam, sẽ là nơi tổ chức cuộc diễn tập mang tên “Clear Sky” với sự tham gia của 950 quân nhân đến từ Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Estonia, Hà Lan, Ba Lan, Romania và Anh.

Binh sĩ NATO tham gia một cuộc tập trận.

Stars and Stripes nhấn mạnh thêm, cuộc tập trận “Clear Sky” sẽ huấn luyện cho các binh sĩ kỹ năng bảo vệ chủ quyền trên không, đánh chặn trên không, tác chiến trên không và dưới mặt đất, cơ động trên không, y học hàng không, an ninh mạng và khôi phục nhân lực.

Thông tin về cuộc diễn tập “Clear Sky” được đưa ra giữa lúc chính phủ Ukraine thông báo về kế hoạch mở cửa một căn cứ quân sự mới trên biển Azov, khu vực nằm giữa vùng Rostov, Krasnodar và bán đảo Crimea của Nga. Tuy nhiên, phần lớn khu vực bờ biển phía bắc của biển Azov thuộc về Ukraine.

Hôm 19/9, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Ukraine, ông Kurt Volker chia sẻ với giới truyền thông rằng, “dù tồn tại khoảng cách năng lực với quân sự của Ukraine, Mỹ vẫn sẵn sàng ngồi xuống đàm phán với Ukraine về nhu cầu quân sự của Kiev. Ukraine có thể mua vũ khí thông qua các thương vụ mua bán vũ khí với nước ngoài của Mỹ”.

Ukraine không phải là một thành viên của NATO, song Kiev đã nhiều lần bày tỏ hy vọng được gia nhập liên minh quân sự này.

Lợi ích của Ukraine trong khối NATO ngày càng gia tăng kể từ năm 2014, thời điểm chính quyền thân phương Tây tại Ukraine được đưa lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ. Tuy nhiên, trước đó, ông Yanukovych đã không chấp thuận đề xuất thương mại của Liên minh châu Âu (EU) mà thay vào đó ký kết thỏa thuận với Nga.

Còn vào cuối tháng trước, trở về sau chuyến thăm tới Kiev, chia sẻ với Reuters, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Ukraine vẫn có những nỗ lực để được gia nhập NATO nhưng việc này không hề dễ dàng.

 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !