Em gái ông Kim Jong-un được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên

Em gái của Chủ tịch Kim Jong-un mới được bổ nhiệm vào cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên. 

Bà Kim Yo-yong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, mới được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ, cơ quan có vai trò tối cao về hoạch định chính sách quốc gia.

Theo thông tin được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào hôm nay (30/9), bà Kim Yo-yong hiện là thành viên của Ủy ban Quốc vụ, cơ quan do ông Kim Jong-un đứng đầu.

{keywords}
Em gái ông Kim Jong-un mới được thăng chức và là thành viên thuộc cơ quan quyền lực hàng đầu Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Bà Kim Yo-yong được biết tới là một trong những nhân vật chính trị quan trọng nhất ở Triều Tiên và là cố vấn chủ chốt cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, việc được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ cho thấy bà Kim Yo-yong đã được thăng chức.

Đáng nói, bà Kim Yo-yong là người phụ nữ duy nhất trong số 8 nhân vật mới được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ. Trong khi đó, 9 thành viên khác đã đến tuổi nghỉ hưu hoặc bãi nhiệm bao gồm ông Pak Pong-ju, cố vấn kinh tế của ông Kim Jong-un trong vòng 10 năm qua.

Đáng nói, ông Ri Pyong-chol, người phụ trách chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên và là tướng quân đội hàng đầu trong chính quyền của ông Kim Jong-un, đã bị bãi nhiệm. Vị trí của ông Ri được thay bằng ông Pak Jong-chon, người gần đây đảm nhận trách nhiệm giám sát các vụ thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên.

Hồi đầu tuần này, ông Pak cũng chính là người giám sát vụ phóng thử tên lửa siêu thanh đầu tiên của Triều Tiên. Theo các chuyên gia, nếu thông tin phóng tên lửa siêu thanh là sự thật, Triều Tiên sẽ đứng vào hàng ngũ số ít các quốc gia trên thế giới sở hữu loại vũ khí có độ chính xác cao nhất và di chuyển nhanh nhất. Ngoài ra, tên lửa siêu thanh còn có khả năng tích hợp đầu đạn hạt nhân.

Giới chuyên gia nhận định, vị trí của bà Kim Yo-jong càng được củng cố khi bà được bổ nhiệm vào Ủy ban Quốc vụ.

Hồi năm 2020, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc từng nhận định bà Kim Yo-jong là “nhân vật quyền lực số 2” tại Triều Tiên và là người gần gũi nhất với Chủ tịch Kim Jong-un.

Với vai trò người đứng đầu cơ quan tuyên truyền, bà Kim Yo-jong từng dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên sang tham dự Thế vận hội mùa Đông 2018 ở thành phố Pyeongchang của Hàn Quốc. Nhân chuyến thăm này, bà Kim Yo-jong đã gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Bà Kim Yo-jong được xem là nhân tố giúp Hàn – Triều lần đầu tiên tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim. Bà Kim Yo-jong cũng luôn sát cánh bên cạnh Chủ tịch Kim trong các chuyến công du nước ngoài bao gồm cuộc gặp đầu tiên với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore vào năm 2018.

Vào năm 2020, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết bà Kim Yo-jong được giao trọng trách giải quyết các vấn đề quan hệ giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc.

Thời gian gần đây, bà Kim Yo-jong đã liên tiếp có những tuyên bố công khai về mối quan hệ căng thẳng liên Triều, chỉ trích chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và bảo vệ các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên.

Một số nhà phân tích nhận định, chính bà Kim Yo-jong là người đã chỉ đạo quân đội Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều trị giá 8 triệu USD nằm ở thành phố biên giới Kaesong. Hành động này nhằm thể hiện sự không hài lòng của Bình Nhưỡng với Seoul.

Hình ảnh mới vui tươi và linh hoạt hơn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Hình ảnh mới vui tươi và linh hoạt hơn của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện với hình ảnh mới trông gầy hơn, vui vẻ hơn và di chuyển hoạt bát. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !