Được ông Kim mời tới thăm Bình Nhưỡng, TT Trump đáp "chưa phải lúc"

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/9) cho biết bây giờ chưa phải là thời gian thích hợp để ông tới thăm Bình Nhưỡng. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mời ông Trump tới Bình Nhưỡng và tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba.

Tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm qua đưa tin ông Kim đã mời ông Trump tới thăm Bình Nhưỡng trong lá thư được gửi tới Washington hồi tháng Tám. Cuối tuần trước, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông hi vọng sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên “vào một thời điểm nào đó trong năm nay”.

Ngày 16/9, khi được các phóng viên đề nghị xác nhận lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un, ông Trump trả lời: “Tôi không muốn bình luận về vấn đề đó”.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng tới Bình Nhưỡng hay không, ông Trump cho hay: “Có thể là không. Tôi nghĩ rằng chưa sẵn sàng. Tôi không nghĩ là chúng tôi sẵn sàng cho điều đó. Tôi muốn làm việc này một lúc nào đó, có thể là một thời điểm khác trong tương lai”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yonhap

Ông Trump và Kim đã có ba cuộc gặp gỡ trước đây để thảo luận về việc giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về chính trị và kinh tế.

“Phụ thuộc vào những gì xảy ra, tôi chắc là ông Kim cũng sẽ vui lòng khi tới Mỹ, nhưng tôi cho rằng mọi người đều chưa sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ chúng tôi còn một chặng đường để đi tiếp”, ông Trump nói về ông Kim.

Cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Trump và Kim được tổ chức hồi tháng 6/2018 tại Singapore, trong khi cuộc gặp thứ hai diễn ra tại Hà Nội tháng 2/2019 mà hai bên không đạt được thỏa thuận. Cuộc gặp thứ ba diễn ra bất ngờ tại khu vực phi quân sự ở biên giới Hàn – Triều ngày 30/6, hai bên hứa hẹn nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên song điều này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Cả Mỹ và Triều Tiên vẫn bất đồng về việc Bình Nhưỡng sẽ giải trừ vũ khí hạt nhân đến đâu để đổi lại việc gỡ bỏ trừng phạt và đảm bảo an ninh từ Washington.

Tuần trước, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui đề nghị hai bên tiến hành đàm phán vào cuối tháng Chín, song yêu cầu Mỹ phải thay đổi quan điểm để Triều Tiên có thể chấp nhận được.

Hôm qua (16/9), người phụ trách các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi Washington dỡ bỏ “toàn bộ đe dọa và trở ngại” trước khi hai bên bắt đầu thảo luận về cơ chế giải trừ hạt nhân.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho Yonhap biết: “Chúng tôi hoan nghênh cam kết nối lại đàm phán vào cuối tháng Chín của Triều Tiên. Chúng tôi đang chuẩn bị nội dung thảo luận cũng như thời gian và địa điểm”.

Tuệ Minh (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Mỹ Donald Trump Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Kim thượng đỉnh Mỹ - Triều Bình Nhưỡng ông Trump tới Bình Nhưỡng vũ khí hạt nhân Triều Tiên giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên triều tiên phóng tên lửa triều tiên thử vũ khí

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !