Dùng 'khổ nhục kế' níu kéo bạn gái, người đàn ông Anh bị bắt giam

Theo Daily Mail, một cư dân ở thành phố Sitburn thuộc hạt Kent của Anh trong nhiều năm đã giả vờ bị bệnh ung thư để người yêu không thể chia tay anh ta.

Cụ thể, vào năm 2016, cha của ba đứa trẻ có tên Kevin Bevis khi đó 34 tuổi, đã gặp Karen Gregory, 46 tuổi trên Facebook và bắt đầu hẹn hò sau đó.

Ba tháng sau, Gregory muốn cắt đứt quan hệ với bạn trai vì chứng nghiện tình dục của anh ta. Người đàn ông cầu xin cô đừng chia tay và khẳng định rằng anh ta sẽ không bao giờ ép buộc cô nữa.

Vào tháng 5/2017, Bevis tiết lộ rằng anh ta bị ung thư dạ dày và Gregory đã tin điều đó. Người đàn ông này thậm chí còn nói dối cha mẹ mình về căn bệnh. Theo thời gian, tình trạng của người đàn ông được cho là ngày càng tồi tệ. Bevis nói rằng anh ta chỉ còn khoảng hai năm để sống.

{keywords}
Người đàn ông giả bị ung thư trong ba năm để ‘níu kéo’ người tình. (Ảnh: Kevin Bevis)

Được biết, Gregory đã phàn nàn về mối quan hệ của họ, nhưng cô cảm thấy rằng cô không thể bỏ mặc một người mắc bệnh nan y và bắt đầu cố gắng tổ chức những buổi trải nghiệm hoặc bữa tối đặc biệt để thay đổi không khí những ngày cuối cùng của bạn trai.

Gregory thường đưa anh đến bệnh viện với bề ngoài là để hóa trị. Bevis uống 20 viên vitamin mỗi ngày và nói dối chúng là thuốc điều trị ung thư. Anh ta sử dụng chẩn đoán được cho là của mình như một cái cớ để không nấu ăn và làm việc ở nhà. Thậm chí bạn bè của Gregory còn hỗ trợ Bevis tiền chữa trị ung thư.

Vào tháng 12/2019, sự kiên nhẫn của Gregory đã hết, và cô đã đến cảnh sát để tìm hiểu về quá khứ của bạn trai. Các nhân viên thực thi pháp luật đã kiểm tra hồ sơ bệnh án của người đàn ông và phát hiện ra rằng anh ta giả vờ bị bệnh. Ngày hôm sau, cảnh sát ngay lập tức tiến hành bắt giữ Bevis.

Belvis bị kết án 18 tháng tù và bị tòa án cấm 5 năm không được tiếp cận Gregory. Luật sư Ghulam Humayun cho biết Bevis rất lấy làm tiếc khi phải thực hiện biện pháp như vậy.

Sau khi kết thúc mối quan hệ với Bevis, cô Gregory vẫn thường mơ thấy ác mộng và phải đến gặp bác sĩ tâm lý trị liệu.

Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Sự kiện thế giới nổi bật trong tuần qua những bức ảnh đặc sắc

Những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần vừa qua được những nhiếp ảnh gia ghi lại qua những bức ảnh đặc sắc dưới đây.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !