Đức: Châu Âu “không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà Trắng được nữa”

Ngoại trưởng Đức mới đây đã phát biểu rằng Liên minh Châu Âu “không còn có thể phụ thuộc hoàn toàn và Nhà Trắng nữa”. Tuyên bố này giống với lời chỉ trích ngầm của Thủ tướng Đức Angela Merkel đối với Tổng thống Donald Trump 1 năm trước.

Theo hãng tin CNN, phát biểu của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi ông Trump gọi Liên minh Châu Âu là một “kẻ thù” đã “lợi dụng” Mỹ, và cùng ngày ông Trump có cuộc gặp mặt chính thức với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Funke của Đức, ông Maas cho biết phát ngôn của Tổng thống Mỹ về EU “tiếc thay đã cho thấy một lần nữa khoảng cách giữa hai bờ Đại Tây Dương đã bị nới rộng đến mức nào kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền”.

Theo ông Maas, quan hệ giữa EU và Mỹ phải thay đổi và rằng điều này chỉ có thể được thực hiện khi “Châu Âu trở nên tự cường và mạnh mẽ”. Ông kêu gọi các nước Châu Âu hãy đoàn kết lại và tránh xảy ra chia rẽ nội bộ, ngay cả khi đối mặt với những tuyên bố từ ông Trump. “Giờ đây chúng ta không còn có thể phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà Trắng nữa”, ông Maas nói.

Vào tháng 5 năm ngoái, trong một buổi mít tinh vận động tranh cử, bà Merkel đã từng đưa ra những tuyên bố tương tự nhưng không nêu đích danh Mỹ. “Thời đại mà chúng ta có thể phụ thuộc hoàn toàn vào nước khác về cơ bản đã chấm dứt”, bà cho biết.

Bà nói thêm rằng đây là điều mà bà đã nhận ra “trong vài ngày qua”, khi trong cuộc họp G7 ông Trump đã chỉ trích các đồng minh Châu Âu và tuyên bố rằng ông sẵn sàng hành động một mình trong vấn đề biến đổi khi hấu và thương mại.

Phát biểu của ông Maas một lần nữa cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Đức đang ngày càng đi xuống. Mới đây, ông Trump đã cáo buộc rằng Đức đang là “con tin” của Nga do nước này phụ thuộc vào Nga để được cung cấp năng lượng, đồng thời ông cũng liên tục chỉ trích dự án đường ống khi đốt Dòng chảy Phương Bắc 2 giữa Nga và Đức.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Maas công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ. Trong một sự kiện diễn ra vào tháng 5 năm ngoái, ông Maas khi đó là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đức nói rằng Mỹ đang có những chính sách đối nội và đối ngoại “bất lực” và rằng ông ủng hộ sự phản đối đối với ông Trump sau khi ông đắc cử Tổng thống.

Vào tháng 6 năm nay, sau khi trở thành Ngoại trưởng Đức, ông Maas đã có cuộc phỏng vấn với báo Sueddeutsche Zeitung của Đức rằng ông chỉ trích quyết định rút khỏi thỏa thuận chống biến đổi khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran của ông Trump bởi nó sẽ có ảnh hưởng xấu trực tiếp tới Châu Âu.

Theo ông Maas, chủ trương “Nước Mỹ là trên hết” của ông Trump không mang lại lợi ích nào cho thế giới. “Không điều gì trong chính sách đó sẽ khiến thế giới tốt đẹp hơn, an toàn và hòa bình hơn”, ông nói.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !