Đức, Anh dọa trừng phạt Nga vì những cáo buộc tấn công mạng

Quyền Phó Thủ tướng Anh David Lidington nói rằng chính phủ Anh và Đức có thể sẽ áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do những cáo buộc Nga tấn công mạng trong thời gian gần đây.

“Chúng ta phải sẵn sàng hành động, hoặc là đơn phương hoặc phối hợp với các nước đồng minh khi cần thiết”, ông Lidington nói. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi phát ngôn viên Thủ tướng Đức Steffen Seibert nói rằng Đức và các nước Châu Âu đang thảo luận về những hình thức trừng phạt Nga.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh Theresa May sánh bước tại cuộc họp thượng đỉnh EU diễn ra tại Malta.

Vài ngày trước, Bộ Ngoại giao Anh đã tuyên bố rằng chính phủ xác định “một cách chính xác” rằng cơ quan tình báo Nga “gần như chắc chắn” đã đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan chính trị, hãng thông tấn và các cơ sở hạ tầng ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Anh.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Anh đã yêu cầu chính phủ Anh đưa ra những thông tin về âm mưu xâm nhập mạng nhằm vào London được cho là do Nga thực hiện.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hà Lan đưa ra tuyên bố rằng cơ quan tình báo của nước này vừa ngăn chặn thành công một cuộc tấn công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), được cho là do bốn người Nga thực hiện.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng đã không có và không thể có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào OPCW do Nga thực hiện bởi Moscow có thể tiếp cận các tài liệu của tổ chức này. Người này cũng chỉ trích Hà Lan “là ví dụ điển hình của sự mù quáng trong chính sách của các nước phương Tây”.

Tại Mỹ, Phó Tổng chưởng lý Mỹ John Demers nói rằng Nhà Trắng đã “ban lệnh khởi tố đối với 7 sĩ quan quân đội Nga đã vi phạm nhiều điều luật hình sự của Hoa Kỳ do đã tiến hành các hoạt động trên mạng gây hại đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh”.

Ông cũng nói thêm rằng gần đây Nga đã tiến hành tấn công vào một phòng thí nghiệm ở Thụy Sĩ có chức năng phân tích chất độc được cho là sử dụng để ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại Salisbury, Anh. Ông Demers cho biết ba người Nga trong nhóm này đã bị cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Moscow đã nhiều lần lên tiếng khẳng định không liên quan đến bất kỳ hoạt động tấn công mạng nhằm gây hại cho quốc gia khác.

Anh Tuấn (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !