Đông Ukraine: Giao tranh ác liệt, người dân tháo chạy

Cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng tự vệ thân Nga tại Slaviansk kéo dài sang ngày thứ hai hôm 4/6 đã buộc nhiều người dân thành phố phải đi sơ tán, theo hãng tin Reuters.

Chính quyền Kiev cho biết hơn 300 lính tự vệ đã bị tiêu diệt trong 24 giờ trong chiến dịch “chống khủng bố” tại khu vực miền đông. 

Tuy nhiên, lực lượng ly khai tại Slaviansk – nơi có tới 130.000 thành viên, khẳng định con số thương vong trên bao gồm cả các binh sĩ chính phủ Ukraine trong cuộc tấn công bắt đầu từ hôm 3/6.  

Đông Ukraine: Giao tranh ác liệt, người dân tháo chạy - ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ukraine tại một chốt chặn tại Slaviansk hôm 4/6.

Tại một chốt chặn của quân đội chính phủ bên ngoài thành phố Slaviansk, người dân có thể nghe thấy hàng loạt tiếng đạn pháo hạng nặng và các cột khói đen bay cao ngút trên trời. Trong khi đó, nhiều gia đình cố gắng mang các vật dụng cần thiết để khẩn trương tháo chạy khỏi thành phố. 

Trong một động thái thể hiện sự ủng hộ với các lực lượng vũ trang Ukraine, quyền Tổng thống Oleksander Turchinov và Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov đã có chuyến thăm tới một chốt quân sự nằm cách xa thành phố Slaviansk hôm 4/6. 

Phát ngôn viên các lực lượng vũ trang chính phủ Ukraine cho hay 2 binh sĩ đã thiệt mạng và 45 người khác bị thương kể từ khi Kiev triển khai đợt tấn công tới Slaviansk bằng máy bay, trực thăng và đạn pháo. 

Trong khi đó, Thủ tướng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Aleksander Boroday nhấn mạnh: “Con số thương vong của chính phủ Ukraine nhiều hơn chúng tôi”. 

Đông Ukraine: Giao tranh ác liệt, người dân tháo chạy - ảnh 2

Người dânSlaviansk đi sơ tán.

Cũng theo ông Boroday, chỉ có 9 binh sĩ tự vệ thiệt mạng và 15 người khác bị thương tại Slaviansk.

Tại một cuộc họp báo tại Donetsk, ông Boroday cho biết lực lượng tự vệ sẽ điều động binh sĩ và đào tạo cho các tình nguyện viên chiến đấu tại Slaviansk cũng như bảo vệ các chốt chặn tại Donetsk.

Chiến dịch trấn áp lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine tiếp tục được thực hiện sau cuộc bầu cử Tổng thống hôm 25/5 dưới sự chỉ đạo của tân Tổng thống Petro Poroshenko.  

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

MINH THU (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !