Động thái mới của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Hôm nay (29/2), truyền thông Triều Tiên cho hay, Chủ tịch Kim Jong-un mới tham gia giám sát một cuộc tập trận quân sự.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Chủ tịch Kim Jong-unđã có mặt và giám sát cuộc tập trận diễn ra vào ngày 28/2 “để đánh giá sự cơ động và khả năng tấn công bằng hỏa lực của các lực lượng tuyến đầu và  ở phía đông”.

Chủ tịch Triều Tiên tham gia giám sát một cuộc tập trận quân sự. (Ảnh: KCNA)

Theo KCNA, ông Kim còn bày tỏ “sự ngưỡng mộ trước năng lực chiến đấu của các đơn vị thuộc quân đội Triều Tiên và các lực lượng ở tuyến đầu cũng như ở phía đông nhằm duy trì tình trạng sẵn sàng hành động khi có lệnh”.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn bày tỏ sự tin tưởng chắc chắn về việc các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ phát triển năng lực chiến đấu một cách bền vững.

Tuy nhiên, KCNA không đưa thông tin chi tiết về những loại vũ khí mà Triều Tiên đưa ra thử nghiệm trong cuộc tập trận có sự giám sát của Chủ tịch Kim cũng như địa điểm tổ chức diễn tập. 

Trước đó, thông tin Triều Tiên chế tạo một chiếc tàu ngầm mới cùng vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm khiến giới chuyên gia cho rằng đây chính là “vũ khí chiến lược mới” được Chủ tịch Kim Jong-un từng đề cập và hứa công khai trong năm nay.

Trong bản thông điệp năm mới được Chủ tịch Kim Jong-un đọc hôm 31/12/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phát triển thêm sức mạnh ngăn chặn hạt nhân.

Mặc dù cụm từ “vũ khí chiến lược” có thể được hiểu là tên lửa đạn đạo liên lục địa tiên tiến trang bị đầu đạn hạt nhân hay bom nguyên tử có sức công phá lớn hơn, nhưng Triều Tiên từng công khai xác nhận quốc gia này “đang có những nỗ lực lớn” mở rộng hạm đội tàu ngầm trang mang theo tên lửa.

Hôm 21/1, phát biểu tại Hội nghị về giải trừ vũ khí do Liên Hợp Quốc (LHQ) bảo trợ, ông Ju Yong-chol, cố vấn của phái đoàn Triều Tiên tại LHQ nhấn mạnh, "Chúng tôi không thấy có lí do gì để tiếp tục đơn phương tuân thủ các cam kết mà phía Mỹkhông tôn trọng".

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !