"Động thái lạ" của Triều Tiên với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay vào hôm nay (25/3), các nhân viên Triều Tiên đã quay trở lại văn phòng liên lạc ở thành phố biên giới Kaesong sau 3 ngày chính quyền Bình Nhưỡng cho rút toàn bộ nhân sự khỏi khu vực này.

Yonhap đưa tin, 4 – 5 nhân viên Triều Tiên đã quay trở lại văn phòng liên lạc vào sáng sớm nay và tổ chức cuộc họp với những người đồng cấp Hàn Quốc như bình thường.

Các nhân viên Triều Tiên đã quay trở lại văn phòng liên lạc với Hàn Quốc tạithành phố biên giới Kaesong.

Văn phòng liên lạc tọa lạc tại thành phố Kaesong của Triều Tiên, mở cửa hoạt động từ tháng 9/2018, đánh dấu một trong những bước tiến quan trọng trong việc hạ nhiệt căng thẳng liên Triều.

“Các nhân viên Triều Tiên cho hay, họ tới văn phòng liên lạc để nhận ca trực như bình thường. Do đó, các đại diện ở văn phòng liên lạc gồm cả người Hàn Quốc và Triều Tiên đã tổ chức một cuộc họp vào sáng nay và tiến hành làm việc như bình thường”, Yonhap dẫn lời một quan chức tại Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

“Triều Tiên cũng cho biết họ vẫn duy trì các cam kết đối với hoạt động của văn phòng liên lạc nhằm triển khai những dự án nằm trong các tuyên bố chung Hàn – Triều”, vị quan chức Hàn Quốc ám chỉ tới những thỏa thuận đã được hai nhà lãnh đạo Hàn – Triều thống nhất trong 3 cuộc gặp thượng đỉnh hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, vị quan chức Hàn Quốc nhấn mạnh không rõ liệu văn phòng liệc lạc có hoạt động đầy đủ chức năng như trước hay không, bởi số lượng nhân viên Triều Tiên có mặt ở đây mới chỉ bằng một nửa so với thông thường.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Động thái lạ của Triều Tiên với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong văn phòng liên lạc hàn triều quan hệ hàn quốc triều tiên Kaesong Bộ Thống nhất Hàn Quốc Bình Nhưỡng Triều Tiên thượng đỉnh Hàn Triều

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !