Động đất ở Nepal: 5.000 người chết, chính phủ tuyên bố quốc tang
Trong công điện phát trên truyền hình, Thủ tướng Nepal Sushil Koirala cho biết: “Nhằm tưởng nhớ những người anh em, chị em, người già và trẻ em của Nepal và nước ngoài đã mất mạng trong trận động đất khủng khiếp này, chúng tôi công bố bắt đầu quốc tang trong ba ngày kể từ ngày hôm nay”.
Người dân Nepal tại những vùng sâu vùng xa được sơ tán bằng trực thăng. |
Trước đó, ông nói rằng sự thiếu hụt trang thiết bị và nhân lực cần thiết khiến “yêu cầu trợ giúp ở rất nhiều nơi” đôi lúc không được đáp ứng.
Lở đất và dư chấn ở các vùng núi quanh tâm chấn đang cản trở những nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Một phát ngôn viên chính phủ cho biết, hiện trực thăng quân đội đang mang lều, thức ăn và thuốc men tới những làng xa xôi, tuy nhiên nhiều cộng đồng tách biệt vẫn chưa nhận được hàng cứu trợ. Khi trực thăng hạ cánh, người dân hoảng loạn đã lũ lượt bao vây để xin thức ăn và nước uống hoặc xin được sơ tán.
Sita Gurung, một người dân ở làng Lapu ở Nepal cho biết: “Mặt đất liên tục rung chuyển. Lúc nào chúng tôi cũng có cảm giác mình sẽ bị chôn vùi và chết. Tôi muốn ra khỏi đây ngay”.
Thủ tướng Koirala cho biết, chính phủ đang nỗ lực hết sức, tuy nhiên quy mô của thảm họa này nằm ngoài những tính toán của họ.
Mưa lớn đang khiến cuộc sống của hàng ngàn người trên đường phố trở nên khắc nghiệt hơn. Nhiều gia đình hiện đang phải ngủ ngoài đường, hoặc là do đã mất nhà cửa của mình, hoặc là do họ không muốn về nhà vì lo sợ những đợt dư chấn. Nhiều người dân đã dọn đồ để đi khỏi thủ đô Kathmandu.
Rất nhiều nước đã gửi hàng cứu trợ đến Nepal. |
Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, 8 triệu người thuộc 39 tỉnh thành đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter này, tương đương hơn một phần tư dân số Nepal. Con số thương vong này đã là hơn 5.000 người thiệt mạng và 10.000 người bị thương.
Trong số những người đã chết có cả 18 nhà leo núi đã có mặt ở trại xuất phát tại Everest, khi một trận lở tuyết do động đất gây nên đã quét qua trại.
Hiện máy bay quân đội từ nhiều nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Israel và Anh đã tham gia hoạt động cứu nạn. Tuy nhiên, tại sân bay Kathmandu, tình trạng tắc nghẽn đã xảy ra khi nhiều người dân đang mong muốn rời khỏi đây bằng máy bay, trong khi các đội cứu hộ và máy bay chở hàng cứu trợ đang đợi hạ cánh.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.