Dòng chảy phương Bắc 2 là một vụ hối lộ chính trị để đổi sự trung thành với Nga

Tổng thống Ukraine Poroshenko tin rằng dự án khí đốt Dòng chảy phương Bắc -2 được ra đời với mục đích làm suy yếu nền kinh tế Ukraine thông qua việc sử dụng đường ống dẫn khí này như một khoản hối lộ chính trị với các nước phương Tây.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tin rằng các nhà chính trị cũng như doanh nghiệp Đức nên xem xét lại việc xây dựng dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream-2), bởi vì dự án này không hề có tính khả thi nếu xét trên quan điểm kinh tế.

Nhà lãnh đạo Ukraine, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt của Đức, đã tuyên bố rằng việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2 là một khoản hối lộ chính trị để đổi lấy sự trung thành với Nga. Ông Poroshenko cho rằng các chính trị gia và doanh nghiệp Đức nên xem xét kỹ lưỡng vấn đề xây dựng đường ống dẫn khí đốt này.

Ông nói: "Nord Stream-2" là một dự án chính trị thuần túy được Nga tài trợ. Tôi rất tiếc khi nói những lời gay gắt này, nhưng "Nord Stream - 2" - là một khoản hối lộ chính trị để đổi lấy lòng trung thành với Nga, mục đích của nó là phong tỏa kinh tế và năng lượng của Ukraine và bằng cách đó gây tổn hại đáng kể cho đất nước tôi. Xét theo quan điểm kinh tế thì dự án không hề có bất kỳ tính khả thi nào".

Đồng thời, ông Poroshenko nhấn mạnh rằng hiện Ukraine vẫn có một đường ống vận chuyển khí.

Tổng thống lưu ý: "Đường ống này rẻ hơn nhiều. Nó có thể được nâng cấp dễ dàng và không tốn kém. Hiện nay, nó có khả năng vận chuyển tới 100 tỷ mét khối nguyên liệu khí hàng năm. Trong năm 2017 nó đã vận chuyển được 94-97 tỷ, tương ứng với khối lượng vận chuyển tăng lên 15%. ….”

Ông khẳng định, việc xây dựng đường ống quá cảnh qua Ukraine có thể không cần đến khoản vốn đầu tư đáng kể. Ngoài ra, Ukraine sẽ rất sẵn lòng thu hút các đối tác châu Âu tới điều hành các doanh nghiệp khí đốt.

Ông Poroshenko nói: "Chỉ cần đề nghị chúng tôi, thay vì phải mất 10 tỷ euro cho Nord Stream-2".

Tổng thống cũng nhắc lại rằng Ukraine gần đây đã thắng kiện tại tòa án trọng tài Stockholm, còn Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã từ chối chuyển cho Ukraine 4,6 tỷ USD theo phán quyết của tòa án. Bên cạnh đó, Ukraine vẫn không nhận được khí đốt, mặc dù đã thanh toán trước.

"Ví dụ này chỉ một lần nữa chứng minh rằng Nga là một đối tác cực kỳ không đáng tin cậy, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng", ông nói.

Dòng chảy phương Bắc-2 là một vụ hối lộ chính trị để đổi sự trung thành với Nga

Dự án Nord Stream - 2 dự kiến sẽ xây dựng hai đường ống dẫn khí với tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ Nga sang Đức đi qua biển Baltic. Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) hiện tại bao gồm hai đường ống với dung tích 27,5 tỷ m3 mỗi năm. Gazprom bắt đầu giao hàng qua tuyến ống đầu tiên của đường ống dẫn khí vào năm 2012.

Trong tháng 12/2015, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố, rằng giai đoạn hai của dự án đường ống dẫn khí "Nord Stream" không phù hợp với quy tắc năng lượng EU (Gói năng lượng thứ ba) và làm suy yếu vai trò quốc gia quá cảnh khí đốt của Ukraine.

Chính quyền các nước Ukraine, Ba Lan, Latvia, Moldova, Lithuania, Hungary, Romania, Slovakia, Estonia và Cộng hòa Séc coi "Nord Stream-2" là mối đe dọa đối với an ninh năng lượng của châu Âu.

Chính phủ Đức cho rằng đường ống dẫn khí "chỉ là một dự án kinh doanh". Hôm 27/3, Đức đã cấp bộ giấy phép hoàn chỉnh cho việc xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream-2.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong một cuộc họp với Tổng thống các quốc gia vùng Baltic vào ngày 3/4 tại Washington, đã chỉ trích Đức vì quyết định này. Giám đốc điều hành Gazprom, ông Alexey Miller, cho biết sau khi khởi động dự án Nord Stream-2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, thì lượng khí đốt Nga quá cảnh qua Ukraine sẽ giảm đi 10 lần.

Hôm 5/4, Quốc hội Ukraine đã kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về việc ngăn chặn việc xây dựng "Nord Stream-2". Sau đó, hôm 6/4, Ủy ban châu Âu cho biết họ sẽ không ủng hộ việc xây dựng "Nord Stream- 2".

Đức Dũng (Lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !