Donald Trump: Trung Đông bình yên hơn khi có Hussein và Gadhafi

Ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử ghế Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tình hình ở Libya và Iraq sẽ ổn định hơn nếu hai nhà lãnh đạo Saddam Hussein và Muammar Gaddafi vẫn tại vị.

NBC đưa tin trong bài phát biểu trước 1.500 người nhân buổi vận động tranh cử ở Franklin, Tennessee hôm 3/10, tỷ phú Donald Trump còn so sánh tình hình ở Libya và Iraq với những gì đang xảy ra ở Syria và Tổng thống Bashar al-Assad. Tuy nhiên, ông này thừa nhận ông Assad có thể họ là "người xấu".

Donald Trump: Trung Đông bình yên hơn khi có Hussein và Gadhafi - ảnh 1

Ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử ghế Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên trái)

"Những gì chúng ta đã làm ở Libya: Đó là sự hỗn loạn. Những gì chúng ta đã làm ở Iraq dưới thời Saddam Hussein là sự hỗn loạn. Syria rồi cũng sẽ như vậy", ông Trump nói.

Liên quan tới tình hình Iraq, ông Trump nhấn mạnh: "Đừng quên rằng lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS xuất phát từ Iraq". Thậm chí, ứng cử viên Tổng thống Mỹ còn gọi tổ chức khủng bố này là "đống phế thải không đáng quan tâm". 

Cũng theo tỷ phú Trump, dưới thời nhà lãnh đạo Saddam Hussein nắm quyền cùng với hàng loạt quy định "hà khắc" được áp dụng ở Iraq, "không hề có chốn dung thân cho lực lượng khủng bố". 

"Ông ấy đã làm gì với những tên khủng bố ư? Chỉ có một ngày đưa ra xét xử và tử hình. Mỗi phiên xử chỉ kéo dài 5 phút và không còn tên khủng bố nào ở Iraq", ông Trump nhấn mạnh. 

Nhắc tới chiến dịch ném bom của các lực lượng Nga ở Syria, trùm bất động sản Trump cho biết ông thích cách mà "Tổng thống Putin ném bom tiêu diệt IS" và hành động của nhà lãnh đạo Nga không nằm ngoài mục đích "ngăn IS tới Nga". 

Song ứng cử viên đảng Cộng hòa nhận định giống như bất cứ quốc gia nào khác can thiệp vào tình hình ở Trung Đông, Nga cũng sẽ vấp phải hàng loạt vấn đề rắc rối. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ NBC News, một chi nhánh của mạng lưới truyền thông Mỹ NBC. NBC News hoạt động dưới sự điều hành của NBCUniversal News Group.

MINH THU (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !