“Donad Trump” của Philippines dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống

Cuộc bầu cử Tổng thống Philippines đã chính thức bắt đầu từ sáng sớm hôm nay (9/5), theo kết quả thăm dò, cựu thị trưởng Rodrigo Duterte, người được so sánh có nhiều nét tương đồng với tỷ phú Donald Trump, đang dẫn trước 4 đối thủ khác trên đường đua

Ông Rodrigo Duterte từng là thị trưởng thành phố Davao trong 22 năm, được tạp chí Time đặt cho biệt danh là “nhà trừng phạt”, có lai lịch dính dáng với những “biệt đội tử thần” khét tiếng trong các vụ tàn sát thanh toán chính trị trên đảo Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, trong những năm 1990.

Giờ đây trên cương vị ứng viên tổng thống, ông Duterte được nhiều người liên tưởng tới ứng viên Tổng thống Mỹ, Donald Trump bởi những phát ngôn “mạnh mồm” của ông. Ông Duterte tiến hành chiến dịch tranh cử với chương trình chính là chống tham nhũng và chống tội phạm. Ông hứa sẽ xóa sổ các vấn nạn đó trong vòng 6 tháng. Rody, húy danh của ông Duterte, báo trước một nhiệm kỳ “đẫm máu”. Ông còn dọa nếu Quốc hội chống lại, ông sẽ sử dụng xe tăng.

“Donad Trump” của Philippines dẫn đầu cuộc bầu cử Tổng thống - ảnh 1

Ông Rodrigo Duterte đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận. Nguồn: Sunstar

Miguel Syjuco, tác giả nổi tiếng của Philippines nhận định: “Biểu tượng chiến dịch tranh cử của ông Duterte không khác gì một cú đấm không chỉ nhắm vào những người không tuân thủ pháp luật mà còn cả các nhân vật đầu sỏ chính trị. Thông điệp của ông được hưởng ứng nhiệt tình bởi những người nghèo tức giận, thất vọng với chế độ của chính phủ”.

Lea Alimasag, một bà nội trợ đã đi bỏ phiếu từ sớm tại thành phố Davao, cho biết: “Tôi đi bỏ phiếu sớm như thế này để cho thị trưởng có thể giành chiến thắng sớm hơn”. Giống như nhiều người khác, bà mặc trang phục màu đỏ, màu chính thức trong chiến dịch tranh cử của ông Duterte.

Manuel Roxas, cháu trai của một cựu Tổng thống và cũng là ứng viên được sự ủng hộ của Tổng thống Benigno Aquin, miêu tả cuộc bầu cử này như là cuộc chiến mà “lực lượng dân chủ phải chống lại thế lực độc tài”.

Bất chấp những lo ngại trên, công ty nghiên cứu nguy cơ toàn cầu Eurasia Group trong một báo cáo trước khi diễn ra bầu cử cho rằng, Philippines có thể vẫn tiếp tục con đường cải cách và mục tiêu phát triển của ông Aquino cho dù ai có thắng cử đi nữa. Dưới thời ông Aquino, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế hàng năm của Philippines đạt mức trung bình khoảng 6%, một trong những mức cao nhất ở châu Á.

Cho đến nay, đã có hơn một nửa trong tổng số dân 100 triệu người của Philippines đăng ký đi bầu cử để chọn ra Tổng thống, Phó Tổng thống, 300 nhà lập pháp và khoảng 18.000 các quan chức chính quyền địa phương.

Các cuộc bầu cử ở Philippines thường rất khó đoán kết quả nhưng theo hai cuộc trưng cầu dân ý tuần trước cho thấy ông Duterte đang dẫn đầu, hơn 11% so với đối thủ bám gần nhất và được sự ủng hộ từ tất cả các nhóm kinh tế-xã hội.

Các điểm bầu cử mở cửa từ 6h sáng và sẽ đóng 11 tiếng sau đó. Người đứng đầu hội đồng bầu cử cho biết kết quả có thể được công bố sớm nhất trong vòng 24 giờ hoặc sẽ mất khoảng 3 ngày.

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Tuệ Minh (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !