Đoàn tụ các gia đình ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, chiều ngày 20/8, Triều Tiên và Hàn Quốc tổ chức đợt đầu tiên trong chương tình đoàn tụ các gia đình bị ly tán bởi chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đoàn tụ các gia đình ly tán bởi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 (Ảnh minh họa)

Sự kiện diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Kumgang nằm trên lãnh thổ của Triều Tiên. Đợt đoàn tụ lần này chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được tiến hành từ ngày 20/8-22/8. Theo kế hoạch, trong các cuộc đoàn tụ này, các gia đình ly tán được gặp nhau trực tiếp trong khoảng 11 giờ đồng hồ, giai đoạn 2 từ 24/8-26/8.

Theo Bộ thống nhất Hàn Quốc, tổng cộng khoảng 250 người của cả hai phía sẽ tham gia sự kiện này, tuổi của hầu hết trong số họ là trên 80 tuổi.

Việc tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán là một phần trong thỏa thuận được các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 4 năm nay ở làng đình chiến Panmunjom.

Trong đợt 2, 83 người Triều Tiên sẽ được gặp người thân của mình đang sống tại Hàn Quốc cũng tại khu nghỉ dưỡng trên.

Theo các nhà phân tích, khi quan hệ liên Triều cải thiện, sẽ có thêm nhiều cuộc đoàn tụ nữa được tổ chức một cách thường xuyên hơn, đáp ứng mong muốn của cả người dân hai miền. Hiện hai bên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì mới chỉ ký kết một hiệp định đình chiến chứ chưa phải là một hiệp định hòa bình.

Kể từ giữa những năm 1980, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã tiến hành hơn một chục cuộc gặp tương tự. Những người Hàn Quốc có thể nhìn thấy những người thân yêu của họ, mất liên lạc sau Chiến tranh Triều Tiên.

Lần đầu tiên diễn ra cuộc gặp là vào năm 1985, sau đó được nối lại vào năm 2000 và được tiếp tục cho đến tháng 10 năm 2015. Ở Hàn Quốc, có khoảng 57 nghìn người, trong chiến tranh Triều Tiên, bị tách khỏi thân nhân của họ, những người vẫn còn ở Triều Tiên. Nhiều người trong số họ đã không gặp thân nhân kể từ năm 1953.

Trí Đức (Lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !