Diện mạo của các nhà lãnh đạo thế giới khi đeo khẩu trang phòng Covid-19

Giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp thế giới, đeo khẩu trang là một biện pháp cần thiết để ngăn chặn nguy cơ nhiễm bệnh và các nhà lãnh đạo thế giới không phải là ngoại lệ

Trên thế giới, các tổng thống, chủ tịch, thủ tướng cho tới bộ trưởng và thành viên quốc hội đều đã đeo khẩu trang khi tới chỗ đông người nhằm ngăn chặn khả năng nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Việc các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao trong chính phủ đeo khẩu trang cũng nhằm truyền tải thông điệp tới người dân trong nước về tầm quan trọng của chiếc khẩu trang trong việc ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Theo số liệu cập nhật mới nhất của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tính tới hôm nay (2/4), số người mắc Covid-19 trên toàn thế giới là hơn 928.000 và hơn 46.600 người đã tử vong. Số người hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 là 190.766.

Trong đó, Mỹvẫn đứng số 1 thế giới về số ca mắc Covid-19 với 215.417 trường hợp. Italy đứng số 1 thế giới về số người chết do nhiễm virus SARS-CoV-2 với 13.155 ca.

Hình ảnh một số nhà lãnh đạo, quan chức cấp cao trên thế giới đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 được Sputnik tổng hợp:

Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova và Thủ tướng Igor Matovic đeo khẩu trang và găng tay trong cuộc gặp.

Tổng thống NgaVladimir Putin mặc trang phục bảo hộ khi tới thăm một bệnh viện ở Moscow điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Tổng thống PhápEmmanuel Macron đeo khẩu trang khi tới thăm một bệnh viện dã chiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đeo khẩu trang tới thăm Viện Khoa học Y tế quân sự tại Bắc Kinh.

Bộ trưởng Nội vụ Lebanon Mohammad Fahmi tham gia họp báo.

Một binh sĩ giúp Tổng thốngCroatia Zoran Milanovic đeo khẩu trang.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đeo khẩu trang khi họp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp khẩn cấp của quốc hội về dịch Covid-19.

Cựu Tổng thống UkrainePetro Poroshenko.

Thủ tướng Hàn QuốcChung Se-kyun.

Tổng thốngKazakhstanKassym-Jomart Tokayev tới thăm một chốt kiểm soát nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.


Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !