Điện Kremlin tuyên bố chắc chắn Nga đáp trả việc Mỹ thử tên lửa tầm trung

Bộ Quốc phòng Nga và các Bộ khác đã bắt đầu chuẩn bị một biện pháp đáp trả tương xứng với Washington liên quan tới việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) cũng như nước này thử một tên lửa tầm trung mới đây, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết hôm 26/8.

Mỹ thử tên lửa hành trình tầm trung hôm 18/8

"Bạn có nghe thấy những chỉ đạo của Tổng thống không? Những chỉ đạo đã được đưa ra….", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Bộ Quốc phòng có bắt đầu chuẩn bị một biện pháp đáp trả tương xứng việc Mỹ thử tên lửa tầm trung hay không.

Video Mỹ thử tên lửa tầm trung hôm 18/8 (Nguồn Ruptly)

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các vụ thử tên lửa của Mỹ được tiến hành vào ngày 18/8 đã khẳng định rằng Washington đang phát triển vũ khí trước đây bị cấm bởi Hiệp ước INF (INF chấm dứt ngày 2/8).

Tổng thống Putin tuyên bố Nga không có ý định tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang, và chỉ thị cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các Bộ khác đưa ra các biện pháp nhằm đáp trả tương xứng Mỹ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, Tổng thống Nga Putin

Ngoài ra, Ria Novosti dẫn tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/8 cho biết, việc không gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ gây tổn hại cho sự ổn định chiến lược, song Washington vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào cho thấy triển vọng gia hạn hiệp ước.

Phát biểu với phóng viên liệu có bất kỳ cuộc đàm phán liên quan nào diễn ra, ông Peskov nêu rõ: "Trong đối thoại với phía Mỹ, cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào từ Washington cho thấy sự sẵn sàng hay không sẵn sàng thảo luận về vũ khí tấn công chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc gặp cuối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã nói rằng chúng ta cần phải bàn thảo về vấn đề đó, bắt đầu một cuộc thảo luận, song không nhận được bất kỳ động thái nào.

Hệ quả về sự ổn định chiến lược sẽ tương đối thảm khốc. Dĩ nhiên, sự ổn định chiến lược sẽ bị hủy hoại".

Trí Dũng (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !