Dịch Covid-19 tấn công Mỹ, 17 triệu người thất nghiệp, hải quân thêm nhiều ca mắc

Tướng quân đội Mỹ thừa nhận, dịch Covid-19 sẽ còn lây lan trong các tàu thuyền của hải quân hoạt động trên biển, trong khi 17 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), hôm 9/4, bang New York ghi nhận 799 ca tử vong do mắc Covid-19, nâng tổng số người chết tại bang này lên con số 7.067. Bang New York cũng là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19.

Gần 5.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ được làm xét nghiệm Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Tính tới ngày 9/4, tổng số ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Mỹ đã vượt qua 16.000. Mỹ hiện là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca tử vong nhiều nhất do nhiễm virus SARS-CoV-2 sau Italy.  

Điều đáng nói, theo số liệu được công bố hôm 9/4, chỉ trong vòng ba tuần qua, 16,8 triệu người Mỹ đã làm tờ khai thất nghiệp để đăng ký nhận trợ cấp từ chính phủ. Đây là tốc độ tăng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ.

Cụ thể, kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào ngày 13/3, nền kinh tế lớn nhất thế giới chứng kiến 6,6 triệu người Mỹ đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp trong tuần qua, còn trong hai tuần trước nữa, số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp là hơn 10 triệu.

Điều này có nghĩa cứ 10 người lao động thì có 1 người rơi vào cảnh thất nghiệp sau khidịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ.

Trên thực tế, số người thất nghiệp tại Mỹ có thể còn cao hơn do các văn phòng nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại các bang trên khắp nước Mỹ đã bị quá tải và nhiều người không thể gọi điện hay truy cập vào trang web của các cơ quan chính phủ.

Nói cách khác, trong thời gian tới, nước Mỹ sẽ còn chứng kiến tình trạng người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp còn gia tăng. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng Tư có thể đạt 15%, con số tệ nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái (1929 - 1933).

Cũng trong ngày 9/4, giới chức Lầu Năm Góc dự báo dịch Covid-19 sẽ còn lây lan trong lực lượng tàu chiến của hải quân Mỹ đang hoạt động trên biển.

Theo đó, số ca nhiễm virus corona chủng mới trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelthoạt động trên Thái Bình Dương đã tăng lên hơn 400 thủy thủ.

Tướng John Hyten, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ nhấn mạnh, một thủy thủ mắc Covid-19 trên tàu USS Theodore Roosevelt đã được đưa lên đảo Guam để chăm sóc đặc biệt. Hiện tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã neo đậu gần đảo Guam được hơn một tuần.

Cũng theo ông Hyten, 416 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt được xác định mắc Covid-19 và 1.164 xét nghiệm đang chờ kết quả.

Ông Hyten cho biết thêm, ngay cả tàu sân bay USS Nimitz đang đỗ ở cảng Bremerton thuộc tiểu bang Washington và chuẩn bị được triển khai tới Thái Bình Dương, cũng đã xác định được nhiều thủy thủ nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !